Anh Phạm Xuân Hưng với đam mê làm nông nghiệp sạch

Cập nhật 12/1/2021, 14:01:13

Với mong muốn mang lại cho người tiêu dùng những loại rau quả sạch, an toàn cho sức khỏe, gần 2 năm nay, gia đình anh Phạm Xuân Hưng ở làng Đak Trôk, xã Đak Yă, huyện Mang Yang đã đầu tư phát triển mô hình trồng cà chua trong nhà lồng.,
được người tiêu dùng đón nhận và mang lại những thành công bước đầu đã góp phần tạo động lực để anh mở rộng thêm nhiều loại rau quả khác nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Trên mảnh vườn của gia đình, anh Phạm Xuân Hưng đã đầu tư nhà lồng để trồng 4 sào cà chua giống Hàn Quốc theo công nghệ tưới hiện đại. Ngoài việc chọn giống tốt,  anh còn chịu khó học hỏi, nắm vững kỹ thuật làm đất, chăm sóc để cây cà chua cho quả sai và đều, chín tự nhiên. Anh Hưng cho biết: Giống cà chua Hàn Quốc này sau 2 tháng trồng thì cho thu hoạch trong thời gian từ 4 đến 5 tháng với giá bán tại vườn từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg.

Anh Phạm Xuân Hưng – Làng Đak Trôk, xã Đak Yă, huyện Mang Yang chia sẻ: “Tôi làm cà chua sạch này với mong muốn trước mắt là bà con ở làng và huyện Mang Yang được tiếp cận với những sản phẩm rau sạch. Tôi thử nghiệm giống cà chua Hàn Quốc này trồng ở vùng đất Mang Yang có khí hậu nửa nóng và nửa lạnh thì phát triển tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cho vùng Đak Trôk này và đồng bào ở đây cũng có công ăn việc làm nữa từ việc tôi trồng cà chua mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Để cà chua của gia đình được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài huyện biết đến, gia đình anh Hưng đã tận dụng mạng xã hội để quảng bá và bán hàng. Trên cơ sở nhu cầu đặt mua của khách hàng mỗi ngày, gia đình anh sẽ chọn hái những quả vừa chín để giao.  Hiện nay, ngoài việc phát triển thương hiệu cà chua, anh còn có kế hoạch phát triển một số loại rau quả sạch khác nhằm đa dạng hóa các loại nông sản sạch của gia đình. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là đầu ra của sản phẩm, bởi nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn huyện Mang Yang có hạn.

Anh Hưng cho biết thêm: Tôi phát triển cây cà chua thương hiệu trên thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn rau an toàn, Vietgap chỉ dẫn vùng và làm sản phẩm như OCOP gì đó. Sắp tới kết hợp cà chua, cải thảo, khổ qua…. để bữa cơm của gia đình đầy đủ hơn chứ không phải là cà chua.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền – Cán bộ Địa chính – Nông nghiệp  xã Đak Yă, huyện Mang Yang cho biết: “Hộ ông này sản xuất mô hình được 1 năm, hiệu quả tốt, người dân trên địa bàn xã và huyện có nhu cầu sử dụng sản phẩm nên xã, huyện hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng. Khó khăn là hiện tại đầu ra chưa đảm bảo, xã cố gắng tìm đầu ra ổn định để người dân yên tâm sản xuất”.

Hiện nay, việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh khuyến khích người dân, hợp tác xã sản xuất. Khi người dân tích cực tham gia những mô hình nông nghiệp sạch này thì việc liên kết đảm bảo đầu ra cho nông sản chính là chìa khóa để nông dân yên tâm gắn bó hơn với việc làm nông nghiệp sạch, qua đó thúc đẩy nông nghiệp-nông thôn và đời sống người dân phát triển bền vững./.

Thiên Thanh, Lê Thư, Huy Toàn

 

Trả lời