Anh Phạm Văn Bình với sáng chế máy phun thuốc trừ sâu tự động sử dụng năng lượng mặt trời

Cập nhật 02/5/2019, 14:05:28

Chưa từng được đào tạo qua bất kỳ trường lớp, song với bản chất cần cù, ham học hỏi và đam mê nghiên cứu, anh Phạm Văn Bình ở buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai đã sáng chế ra hàng loạt máy móc phục vụ nông nghiệp có tính ứng dụng cao, giúp bà con nông dân giảm công sức lao động nhưng vẫn đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Điển hình trong số những sáng chế ấy đó là máy phun thuốc trừ sâu tự động sử dụng năng lượng mặt trời gắn trên xe máy.

Anh Phạm Văn Bình – Buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai chia sẻ: “Vốn dĩ là người nông dân thì cứ hễ vào mùa vụ thì thường có ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật gây ra. Là người nông dân thì mình có ý tưởng là làm sao mình không chế ra một cái máy móc để phục vụ cho bà con đỡ vất vả hơn trong mùa vụ”.

Cũng chính từ suy nghĩ ấy, sau hơn 5 năm mày mò nghiên cứu với không ít lần thất bại, cuối cùng chiếc máy phun thuốc trừ sâu tự động sử dụng năng lượng mặt trời gắn trên xe máy với những tính năng vượt trội đã ra đời. Anh Bình chia sẻ: Chiếc máy phun thuốc được gắn vào sau xe máy có thể phun tại chỗ hoặc vừa chạy vừa phun và người sử dụng có thể tháo ráp rất dễ dàng. Ưu điểm của máy dùng năng lượng mặt trời này đó là mỗi người có thể phun được 8 ha/ngày, trong khi đó, nếu sử dụng phương pháp cũ, mỗi người tối đa cũng chỉ phun được 1 ha/ngày. Ngoài ra, dàn phun của máy dài từ 2,5 m đến 5 m giúp di chuyển lên cao hoặc xuống thấp như ý muốn và tự động gập lại khi gặp vật cản, phù hợp với địa hình đồi dốc.

Anh Bình cho biết: “Vào thời gian nắng nhiều thì mình sử dụng điện mặt trời, trường hợp thời tiết không thuận lợi thì mình sử dụng ngay nguồn điện trong xe máy mà không phụ thuộc vào thiên nhiên. Bởi khi chiếc xe nổ máy thì lượng điện thừa mình tích vào bình ắc quy và từ bình ắc quy đưa vào mô tơ để phục vụ giàn phun được tốt hơn và công việc không bị gián đoạn”.

Nhờ loại bỏ nhiều chi tiết không cần thiết nên chiếc máy phun thuốc tự động do anh Bình sáng chế có giá khoảng 1,5 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với các loại máy móc ngoài thị trường. Máy có thể sử dụng để phun thuốc cho nhiều loại cây trồng như: Mì, mía, thuốc lá, điều… và thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu khí thải, giảm tiếng ồn của động cơ. Với những tính năng vượt trội, hiện chiếc máy phun thuốc trừ sâu sử dụng năng lượng mặt trời mà anh Bình sáng chế không chỉ được bà con nông dân tại Krông Pa tin tưởng sử dụng mà nhiều nông dân tại các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Đak Lak đã liên hệ đặt hàng, mua với số lượng lớn.

Ông Trần Thế Chanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai  cho biết: “Đối với Hội Nông dân thì chúng tôi đề xuất với UBND xã tạo mọi điều kiện để anh Bình thuận tiện trong sáng chế và đề nghị anh Bình đăng ký bản quyền về sáng chế. Đồng thời mong anh sẽ có thêm nhiều sáng chế để phục vụ cho nông dân được tốt hơn”.

“Tới thì mình sẽ làm thêm máy móc tốt hơn và giúp cho bà con giảm sức lao động đi nhưng hiệu quả, năng suất thu về sẽ cao hơn rất nhiều. Tới đây mình sẽ ra một sáng chế là bón phân tự động trên xe máy và hệ thống tưới nước tự động bằng năng lượng mặt trời. Đặc biệt năm tới tới thì sẽ cho rà đời máy làm cỏ tự động trên luống rau và luống hoa”, anh Bình chia sẻ thêm.

Sự tìm tòi, không ngừng học hỏi để cho ra đời những sáng chế hữu ích mà anh Phạm Văn Bình đang thực hiện rất đáng quý. Đó sẽ là tiền đề để lan tỏa những việc làm ý nghĩa, giúp cho bà con nông dân nâng cao hiệu quả lao động, góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

 

Trả lời