Anh nông dân vượt khó vươn lên

Cập nhật 09/3/2021, 16:03:12

Với sự cần cù chịu khó, anh Đinh Văn Điều ở làng Kleo Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ đã vươn lên làm giàu bằng chính nghị lực của bản thân. Khi có của ăn của để, anh đã hỗ trợ bà con trong làng cùng phát triển kinh tế. 

Anh Đinh Văn Điều sinh năm 1979, là người dân tộc Bahnar. Năm 2000, anh lập gia đình và ra riêng. Anh kể, ngày mới ra riêng, vợ chồng trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, anh đã quyết định vay Ngân hàng chính sách  số tiền 5 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, anh đã mua một con bò sinh sản. Sau hai năm, anh đã có được hai chú bê con, và anh đã đem bán lấy tiền đầu tư trồng bắp, trồng mì, mở rộng thêm diện tích trồng mía. Đến năm 2004, anh đã trả hết nợ cho ngân hàng. Với sự ham tìm hiểu, cần cù, chịu khó, năng động trong cách nghĩ, cách làm, tích cực tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và tham quan học tập các mô hình làm ăn có hiệu quả, anh Đinh Văn Điều đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào cách làm ăn của mình. Sau nhiều năm tích góp, đến nay, anh đã có tổng diện tích đất là 50 ha. Trong đó, diện tích đất trồng rừng là 36 ha; diện tích mía là 08 ha; diện tích còn lại, anh trồng cây ngắn ngày như ớt, rau … Bên cạnh đó anh còn phát triển chăn nuôi với đàn bò 14 con.
Anh Điều chia sẻ: “Với tôi cố gắng siêng năng, chăm chỉ học hỏi người ta, đầu tiên mình chưa biết được, học hỏi, mình làm theo, đầu tiên mình chưa biết được cách làm sau đó mình học hỏi từ người khác, càng ngày mình càng phát triển tăng thêm. Hiện tại tôi thì làm ớt, lấy cái ngắn đấy nuôi cái mỳ mía, hàng năm cho thu nhập rồi lấy cái mỳ đấy nuôi bạch đàn keo. Tôi thu nhập hàng năm từ 200 đến 250 triệu một năm.”

Khi kinh tế khá giả, anh còn tạo điều kiện giúp giải quyết việc làm cho những công lao động nhàn rỗi trong làng, góp phần giúp cho bà con trong làng có việc làm, tăng thêm thu nhập. Anh chia sẻ, anh đã cho 08 hộ trong làng nuôi rẻ bò, trong đó có 04 hộ đã thoát được nghèo. Ngoài ra, anh đã sắm được máy cày, máy phun và nhận làm giúp cho các hộ nghèo trong làng. Bên cạnh đó, với cương vị là Bí thư chi bộ của làng anh còn tuyên truyền đến bà con những cây, con giống mới, cách làm hay cho bà con học hỏi.
Chị Trần Thị Ngọc Thảo – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết:  “Hộ anh Đinh Văn Điều ở làng Kleo Ktu là hộ sản xuất kinh doanh giỏi điển hình tiên tiến của địa phương, anh có phương án cách thức kinh nghiệm trong việc làm ăn, đồng thời anh cũng có hỗ trợ về vốn cũng như tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động ở địa phương làm những công việc trong gia đình của anh. Anh có rất là nhiều những mô hình làm ăn như là trồng ớt, trồng mỳ, keo bạch đàn, mía, nói chung các loại.”
Có thể nói để đạt được kết quả như hôm nay là cả sự quyết tâm, nỗ lực của anh Đinh Văn Điều. Với tư duy dám nghĩ, dám làm, gia đình anh Điều đã thực sự vươn lên từ đôi bàn tay trắng và trở thành một trong những điển hình trong phát triển kinh tế của xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ.

CTV Tuyết Mai, Nguyễn Hiền (Huyện Đak Pơ).

Trả lời