Nhiều người sinh ra và lớn lên chẳng may khi cơ thể bị khuyết tật, tuy nhiên, không vì vậy mà họ lại buông xuôi, phó mặc cho số phận, mà luôn nỗ lực vươn lên, lan tỏa đến cộng đồng về nghị lực sống. Anh Nguyễn Quang Huy ở huyện Chư Sê là tấm gương vượt khó, vươn lên bằng chính nghị lực của bản thân, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Nguyễn Quang Huy sinh năm 1983 ở thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Năm lên 2 tuổi, sau 1 lần bị sốt nặng, Huy không may bị liệt 2 chân, mọi sinh hoạt trong cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Không bi quan, chán nản, với nỗ lực vượt lên chính mình, Huy đã nỗ lực đi học hết cấp 3 và học nghề, mở tiệm sửa chữa điện thoại đến nay đã được 12 năm. Nhờ tính cẩn thận, uy tín nên cửa hàng của Huy thường đông khách, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Anh Nguyễn Quang Huy – Thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ: “Tôi bị khuyết tật 2 chân. Tôi cố gắng đi học nghề sửa điện thoại và hiện nay tôi đã mở tiệm riêng của mình. Tôi vừa sửa vừa bán thêm các loại linh kiện điện thoại nên thu nhập cũng được khá, tôi đã có nhà cửa và mọi sinh hoạt gia đình đảm bảo, cuộc sống cũng ổn định…”
Chàng trai trẻ gắn với chiếc xe lăn, nhưng với nghị lực vươn lên, Nguyễn Quang Huy không những đảm bảo cuộc sống gia đình mà còn tích cực đóng góp nhiều phong trào và giúp đỡ những người khuyết tật tại địa phương. Năm 2020, anh Nguyễn Quang Huy được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích “Nghị lực vượt lên chính mình và tích cực đóng góp xây dựng phát triển kinh tế – xã hội địa phương”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuận – Phòng LĐ – TB & XH huyện Chư Sê nhận xét: “Nguyễn Quang Huy là người khuyết tật nhưng rất có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mở cửa hàng điện thoại, làm ăn và kinh tế gia đình ổn định, nuôi 2 con ăn học và xây được nhà cửa đàng hoàng. Là tấm gương điển hình tiến tiến về người khuyết tật tại địa phương làm kinh tế giỏi…”
Vượt qua những mặc cảm, tự ti vì những khiếm khuyết của cơ thể, anh Nguyễn Quang Huy ở thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê đã tích cực học tập, lao động để tạo dựng cuộc sống ổn định và đóng góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng quê hương; là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, được nhiều người cảm phục
Ngọc Ánh – Huy Toàn