Anh Ngô Thái Nam khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch

Cập nhật 21/7/2020, 15:07:15

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng có nhiều thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp bằng nghề nông, trong đó có anh Ngô Thái Nam tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ. Với tư duy phải tạo thương hiệu nông sản riêng, anh đã không ngại khó cải tạo 30 héc ta đất trồng cao su, hồ tiêu già cỗi của gia đình để trồng các loại cây ăn quả. Hiện tại, vườn cây ăn quả của anh Nam là một trong những vườn cây có diện tích lớn nhất tại Gia Lai.

10 héc ta Bưởi da xanh được anh Ngô Thái Nam trồng trên đất sau khi cải tạo từ vườn cao su già cỗi. Để cây trồng đạt chất lượng tốt nhất, mọi quy trình chăm sóc đều được áp dụng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP, ngoài ra việc tưới tiêu cũng được tự động hóa hoàn toàn. Trung bình mỗi năm, vườn bưởi cho thu hoạch hơn 100 tấn và đây cũng là sảm phẩn được huyện Đức Cơ chọn tham gia chương trình OCOP của địa phương năm 2020.

Anh Ngô Thái Nam – Xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Đất nước mình thì nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, từ khuynh hướng đó thì tôi rất muốn phát triển kinh tế gia đình theo hướng nông nghiệp.”

Ngay sau khi chuyển đổi vườn cây công nghiệp của gia đình sang ăn trái cũng là lúc anh Ngô Thái Nam bắt đầu đẩy mạnh xúc tiến để liên kết với một số doanh nghiệp, nhằm từng bước đưa trái cây vào chuỗi các siêu thị để sản phẩm có đầu ra ổn định lâu dài. Đặc biệt với chất lượng vượt trội, hiện trái cây do gia đình trồng cũng được nhiều đơn vị thu mua để xuất khẩu sang thị trường khó tính như Nhật Bản.

Anh  Nam cho biết thêm: “Bản thân khi làm nông nghiệp thì rất muốn sản phẩm của mình đã làm ra tốt rồi thì mong muốn mọi người ở khu vực địa phương mình hoặc những người trong nước có thể sử dụng được sản phẩm sạch do mình làm ra”.

Ông Nguyễn Quốc Tư – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Theo tôi thì đây là vườn điểm để cho mọi người trên địa bàn huyện học tập, kể cả những nơi khác, vì đây là vườn được ứng dụng công nghệ rất cao, nhất là công nghệ tưới gần như tự động hoàn toàn. Cũng từ mô hình này hiện nay trên địa bàn huyện Đức Cơ nhận được 3 mô hình, tuy nhiên mới chỉ ở quy mô vài hecta”.

Mô hình kinh tế vườn của của gia đình anh Ngô Thái Nam đang được nhiều nông dân trẻ ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng quan tâm, từ đó mở ra triển vọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng thu nhập trong thời điểm giá nhiều loại nông sản có sự biến động như hiện nay./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời