Anh Huỳnh Ngọc Phương – Vượt qua khó khăn nhờ thay đổi cách sản xuất

Cập nhật 13/5/2019, 07:05:14

Trong bối cảnh giá cà phê, cao su giảm sâu và kéo dài, tiêu chết hàng loạt, nông dân điêu đứng… thì mỗi mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi giúp người dân vượt qua cơn khốn khó đều thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Anh Huỳnh Ngọc Phương, làng Briêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông đã làm được điều đó và đang trở thành một địa chỉ tin cậy, để bà con tham khảo trên hành trình tìm cho mình một hướng đi…

Trước đây, gia đình anh Phương từng làm cà phê, tiêu; nhưng do giá bấp bênh, làm ăn không hiệu quả, anh đã chuyển sang thu mua nông sản.

Rồi giá cả nông sản giảm quá sâu và chìm khá lâu, anh không còn đủ sức theo đuổi nữa nên chọn một hướng đi mới cho mình. Đó là chăn nuôi dê và vịt.

Việc mạnh dạn thay đổi này đã giúp cho gia đình anh vượt qua được những khó khăn, tạo được nguồn thu nhập hàng ngày và  không còn lo sợ giá cả trồi sụt như trước nữa. Hiện anh Phương đang có 3 loại sản phẩm chính là dê thịt, dê giống và trứng vịt. Tất cả đều được bạn hàng vào tận nơi thu mua.

Anh Huỳnh Ngọc Phương – Làng Briêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ  “Tôi làm nông sản nhiều, mấy năm trước thì có lãi nhưng sau này giá bấp bênh quá. Người ta trồng tiêu nhiều, cây chặt bỏ hết, từ đó tôi có ý tưởng nuôi dê. Tôi tuyển 70 con dê về, sau hai năm, bầy tui khoảng 300 con, giờ đã xuất 180 con rồi. Bình quân một tháng kiếm được hai chục, trên hai chục”.

Anh Phương cho biết: Ban đầu, anh khá lúng túng, không biết phải trồng cây gì, nuôi con gì, sản phẩm nào được thị trường chấp nhận…? Vì thế, phải tìm xem đâu đó người ta đã làm, phù hợp với khả năng của mình rồi làm theo; chứ thực tế, anh không có nhiều kinh nghiệm về chăn nuôi.

Người dân xã Ia Boòng bao năm quen với phương thức độc canh một loại cây trồng, giờ vận động chuyển đổi, cần phải có quá trình. Việc xuất hiện mô hình chăn nuôi của anh Phương được xem là một điểm sáng, giúp bà con mạnh dạn chuyển đổi.

Ông Đoàn Anh Ngọc – Phó Chủ tịch xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết:Thời gian qua diễn biến giá cả của các mặt hàng nông sản luôn đi xuống. Có những mặt hàng 10 năm nay không lên như cây cao su; tiêu thì dịch bệnh, cà phê, điều thì giá xuống… Qua đó, trên địa bàn xuất hiện vài mô hình tiêu biểu như hộ ông Phương đây, như một điểm sáng trong nền nông nghiệp của xã nhà. Trên cái khó khăn đó, người dân đã định được hướng đi của mình, tự đưa ra các sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là một thành công và hy vọng sẽ được nhân rộng”.

Mô hình chăn nuôi của anh Phương hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi nó phù hợp với qui mô sản xuất nhỏ và sức đầu tư của người dân.

Có thể sau khi tham khảo, khó áp dụng đại trà mô hình này; nhưng nó sẽ gợi ra nhiều ý tưởng, giúp cho nông dân biết cách tiếp cận nhu cầu thị trường, kinh nghiệm và niềm tin để mạnh dạn chọn cho mình một cây trồng, vật nuôi phù hợp, hiệu quả hơn, mang lại sự tự tin, giống như anh Huỳnh Ngọc Phương khi nói về thu nhập từ một phần kết quả chuyển đổi của mình.

“Còn về vịt, nói chung tôi mua giống là 100 con, trong tết thì bán sướng lắm. Trên 2000 (đồng) là một ngày tôi có hai triệu rồi; nhưng mà giá trứng như hôm nay là tôi có một triệu, vì giá thấp; nhưng ngày hôm nay thì lên rồi, nói chung là tui vui vui tí”, anh Phương cười nói.

Minh Thanh, Ksor Tuối

Trả lời