Những ngày này, bà con người Bahnar ở làng Bờ – Chư Pâu thuộc xã Kong Lơng Khơng, huyện Kbang đang tập trung thu hoạch mía – một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Trước đây, vì trồng trọt theo phương thức cũ, manh mún, nhỏ lẻ nên sản lượng mía trên địa bàn không cao. Nhưng những năm gần đây, đồng bào Bahnar vùng này đã từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến, áp dụng mô hình sản xuất khép kín, dồn đất để thực hiện cơ giới hóa theo mô hình cánh đồng mía mẫu lớn nên đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Năm 2017, đối với đồng bào Bahnar tại làng Bờ – Chư Pâu, để hiểu được khái niệm “cánh đồng mía mẫu lớn” còn mơ hồ, khó hiểu chứ chưa nói đến là bắt tay vào thực hiện. Thế nhưng, được sự vận động của chính quyền địa phương, anh Đinh Văn Thịnh đã mạnh dạn cùng với 19 hộ dân khác trong làng cùng nhau góp 50ha đất để làm cánh đồng mía mẫu lớn. Được chính quyền địa phương và doanh nghiệp thu mua hướng dẫn áp dụng đồng bộ các biện pháp từ canh tác đến thu hoạch hiện đại đã giúp năng suất, sản lượng mía tăng vượt trội, thu nhập của các hộ tham gia được nâng cao rõ rệt. Thành công từ mô hình cánh đồng mía mẫu lớn tại làng Bờ – Chư Pâu đã được nhân rộng sang các địa phương lân cận.
Ông Nguyễn Đình Quân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kong Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết; “Khi xã thực hiện vận động xây dựng cánh đồng mía lớn, thì anh Thịnh cũng đã rất tích cực cùng với xã đi vận động bà con tham gia. Và với sự cố gắng của mình, anh đã từng bước vươn lên thoát nghèo, anh cũng rất chịu khó tìm tòi học hỏi, tiếp thu các kỹ thuật để làm mía cũng như là rất năng nổ, nhiệt tình với các công tác ở địa phương.”
Khi tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn, anh Đinh Văn Thịnh đã nhận thức được lợi ích từ việc ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất. Chính vì vậy, lợi nhuận từ các vụ mía, ngoài dùng để tái đầu tư, anh Thịnh còn trích phần lớn để mua sắm máy móc, xe tải…để chủ động hơn trong sản xuất. Khi Tổ nhóm chung sở thích trồng mía của làng Bờ – Chư Pâu ra đời, bà con đã tín nhiệm bầu anh Đinh Văn Thịnh làm Tổ trưởng. Hiện nay, anh Đinh Văn Thịnh đang nhận hỗ trợ kỹ thuật, làm khâu trung gian giữa các hộ dân trồng mía nhỏ lẻ trong vùng với nhà máy, với tổng diện tích hơn 150 ha mía, của khoảng 80 hộ dân. Nhờ đó đã tạo điều kiện cho các hộ dân yên tâm sản xuất, có nguồn kinh tế ổn định hơn, cũng như góp phần hiệu quả vào công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Anh Đinh Văn Thịnh – Làng Bờ-Chư Pâu, xã Kong Lơng Khơng, huyện Kbang nói: “Dự tính trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng, ngoài ra mình cũng phải hướng dẫn cho các hộ dân mà họ không biết làm là mình phải hướng dẫn để nâng năng suất trong cùng một diện tích để mang lại kinh tế cao hơn cho từng hộ.”
06 năm kể từ khi tham gia mô hình cánh đồng mía mẫu lớn là khoảng thời gian không dài, nhưng đối với anh Thịnh và bà con làng Bờ-Chư Pâu đó là cả một hành trình thay đổi, một sự chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất, từ xóa bỏ tập quán canh tác cũ, tiếp tận phương thức sản xuất mới, đến thay đổi tư duy, áp dụng công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, từng bước chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững…Năm nay, lại thêm một mùa “mía ngọt” với anh Thị và bà con nông dân làng Bờ-Chư Pâu, khi cây mía đang được mùa, được giá./.
Trương Trang – Minh Trung