Sáng ngày 15/6, huyện Đak Đoa đã tổ chức chợ phiên nông sản với 20 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Mặc dù đây mới chỉ là lần thứ 3 huyện Đak Đoa mở phiên chợ nông sản nhưng đã tạo ấn tượng đẹp đối với nhiều người.
20 gian hàng chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng có mặt tại phiên chợ nông sản huyện Đak Đoa lần thứ 3 năm 2020 đều có những ưu điểm chuyên biệt. Nhưng một đặc điểm lớn nhất đó là tất cả những mặt hàng đều đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, do chính tay nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tạo ra.
Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa – Gia Lai cho biết: “Để thực hiện được phiên chợ nông sản, UBND huyện Đak Đoa đã xây dựng kế hoạch, mục đích tạo tiền đề, giới thiệu sản phẩm mà xưa nay đặc sản của huyện chưa có điều kiện tiếp cận. Tạo điều kiện tốt nhất cho bà con trên địa bàn huyện giới thiệu, quảng bá khắp nơi địa phương có sản phẩm đặc trưng gì”.
Tham gia ngay từ phiên chợ nông sản đầu tiên vào tháng 12/2019, tại phiên chợ này, chị Phan Thị Điệp tự tin mang đến nhiều mặt hàng của hợp tác xã. Với sức hút của 2 phiên chợ trước, chị hi vọng chợ phiên này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho những nông dân như chị, tạo tiền đề quan trọng giúp các sản phẩm của nông dân Đak Đoa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cũng như có sức tiêu thụ ổn định hơn.
Chị Phan Thị Điệp – Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ H’Neng, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Tôi thấy sự tương tác rõ ràng giữa các doanh nghiệp với người dân ở đây. Như ở HTX của em có nhiều đơn đặt hàng hơn. Tôi thấy hội chợ có ý nghĩa rất lớn với địa phương của mình”.
Đúng như tiêu chí đặt ra ngay từ ban đầu đó là các mặt hàng tại chợ phiên nông sản đều cơ bản đảm bảo các yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm, thậm chí đạt được các chứng nhận tiêu chuẩn về OCOP. Chính điều đó đã tạo được niềm tin không hề nhỏ đối với người tiêu dùng.
Ông Lê Văn Hòa – Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: Những sản phẩm tổ chức ở những phiên chợ như thế này tôi nghĩ có nhiều ưu điểm hơn, tạo niềm tin hơn vì đảm bảo an toàn thực phẩm. Lần nào tổ chức phiên chợ tôi đều đến để xem có những sản phẩm gì mới. Có những thứ mà truyền thông chưa nắm rõ thì người nông dân đã mang về, tìm tòi và phát triển lên.
Theo kế hoạch, vào ngày 15 hàng tháng, huyện Đak Đoa sẽ duy trì chợ phiên nông sản và xem đây là điểm nhấn trong kế hoạch phát triển kinh tế đi kèm với du lịch trong thời gian tới. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hộ nông dân trên địa bàn huyện quảng bá và kinh doanh các mặt hàng nông sản vốn là thế mạnh của mình.
Thu Thủy, Thanh Sáng