An toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông: Trách nhiệm của người lớn

Cập nhật 20/10/2015, 14:10:19

Mỗi năm ở nước ta có hàng chục ngàn người chết vì TNGT, trong đó có khoảng 4 ngàn nạn nhân là trẻ em. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong là chấn thương sọ não. Phòng chống tai nạn cho trẻ em là trách nhiệm của từng gia đình và toàn xã hội, song cũng còn nhiều phụ huynh chưa ý thức được điều này, để xảy ra TNGT đối với trẻ em – nhóm dễ bị tổn tương nhất khi tham gia giao thông.

Theo quan sát  tại một số trường học trên địa bàn Tp.Pleiku, tình trạng trẻ em không đội mũ bảo hiểm đến trường đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên vẫn còn đó một bộ phận phụ huynh vẫn chưa chú ý đến việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy. Bên cạnh đó chính sự thờ ơ, bất cẩn, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người lớn khi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn dẫn đến nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của TNGT. Trong những năm gần đây, Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cũng đã đẩy mạnh đưa chương trình giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên trong các tiết học chính khóa nhằm  nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho các em  .

Ông Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: “Nhà trường sẽ phối hợp với công an giao thông để thực hiện một cách sâu rộng hơn đến từng học sinh dưới nhiều hình thức tuyên truyền, học tập phổ biến pháp luật bằng những hình ảnh cụ thể trực quan để cho các em biết và thực hiện tốt luật an toàn giao thông khi đến trường và khi tham gia giao thông”

Trên thực tế, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện quy định bắt buộc đội MBH nói chung, đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy nói riêng có phần lơ là, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Trung tá Phan Tiến Doãn – Đội phó CSGT Tp.Pleiku nói: “Trong hướng thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý đối với các trường hợp các em không đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là các em học sinh từ 6 tuổi trở lên không đội mũ bảo hiểm, các em học sinh chưa đủ tuổi lái xe trên 50 phân khối. Việc này chúng tôi sẽ liên tục làm  vừa tuyên truyền nhắc nhở, vừa xử lý…”

Để phòng tránh TNGT nói chung, trong đó có trẻ em, các bậc phụ huynh cần phải gương mẫu chấp hành nghiêm  Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, nhà trường, các tổ chức đoàn thể cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT cũng như tạo những sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông  đường bộ trong lứa tuổi học sinh, sinh viên; có như vậy mới giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra với các em ./.

                                                         

                                         

Xuân Huy – Minh Trí

Trả lời