An Phú nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Cập nhật 19/12/2023, 16:12:10

Công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội phường An Phú, thị xã An Khê đặc biệt quan tâm thực hiện. Theo đó, địa phương đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống với phương châm dân chủ, minh bạch nên người dân rất phấn khởi, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Hoàng ở Tổ dân phố 15, phường An Phú, thị xã An Khê thuộc hộ nghèo. Năm 2022, phường An Phú và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã kêu gọi BIDV Đông Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; cùng với đó, gia đình anh Hoàng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã cho vay 50 triệu đồng để xây nhà nên có chỗ ở ổn định. Bên cạnh đó, gia đình anh còn được vay vốn từ Quỹ Hội Phụ nữ, Quỹ Hội Nông dân 15 triệu đồng để  mở tiệm cắt tóc, vợ buôn bán nhỏ để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống trong giai đoạn khó khăn nhất.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng – Tổ 15, phường An Phú, thị xã An Khê chia sẻ: “Hoàn cảnh tôi khó khăn, vợ u não điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh, con thì 3 đứa, một đứa nay học năm thứ 3 ở Sài Gòn, còn đứa lớp 10, đứa lớp 4. Giờ vợ cũng đỡ đỡ rồi nhưng năm nào cũng phải đi tái khám, bà cũng bị tai biến từ 2017 đến nay, nằm liệt đi cũng không được. Hớt tóc bình quân ngày khoảng 100 đến 200 ngàn đồng, ngày có khách ngày không có khách.”

Nêu giải giáp pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình, chính quyền ở đây cho rằng để làm tốt công tác này đòi hỏi mỗi cán bộ, ngành chức năng phải làm bằng cái tâm, trách nhiệm.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài – Bí thư Chi bộ, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố 15, phường An Phú, thị xã An Khê cho biết: “Công tác giảm nghèo đặc biệt cần sự đoàn kết của anh em nội bộ trong tổ dân phố và sau nữa là làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con để tự vươn lên tìm cách thoát nghèo. Hơn nữa là mình cũng phải nắm bắt được nhu cầu của bà con cần những cái gì, ví dụ như thiếu đất sản xuất thì mình cũng có hướng đề nghị nếu như trong phạm vi mình đề nghị được hoặc có thể người ta thiếu về công cụ lao động thì tổ dân phố có thể vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ.”

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn phân bổ thuộc Chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, phường An Phú, thị xã An Khê còn hỗ trợ bò giống sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường.

Chị Phạm Thị Mỹ Kiều – Tổ dân phố 3, phường An Phú, thị xã An Khê nói: “Gia đình tôi là hộ nghèo, chồng tàn tật, ung thư giai đoạn cuối nên phường xem xét đưa gia đình tôi vào hộ nghèo để hỗ trợ bò, giúp gia đình tôi có nguồn vốn tạo lập kinh tế. Cảm ơn phường đã giúp đỡ cho gia đình tôi.”

Ông Cao Thanh Cường – Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, thị xã An Khê trao đổi: “Đối với năm 2023, BCĐ giảm nghèo phường đã có kế hoạch trên cơ sở kế hoạch của thị xã giao trong năm 2023 đối với phường giảm 5 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Đến thời điểm cuối năm qua rà soát đối với hộ nghèo phường đã giảm được nghèo giảm 5, đạt 100% chỉ tiêu thị xã giao, đối với hộ cận nghèo phường giảm 12, vượt 5 so với chỉ tiêu thị xã giao. Kết quả rà soát cuối năm phường còn 14 hộ nghèo và 80 hộ cận nghèo. Trong thời  gian tới trên cơ sở rà soát những hộ này nếu đảm bảo điều kiện thì phường sẽ đề xuất cho ra khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo.”

Phường An Phú, thị xã An Khê hiện có trên  3.200 hộ, trong đó 1.114 hộ sản xuất nông nghiệp, 1.877 hộ làm nghề liên quan lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các nghề khác. Để làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững, phường An Phú  tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường giám sát công tác giảm nghèo, như công tác bình xét đưa vào, đưa ra hộ nghèo. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động hộ nghèo tự nỗ lực vươn lên, phát triển sản xuất để thoát khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương.

Lệ Xuân – Thanh Sáng

Trả lời