Đến thời điểm hiện nay, các địa phương trong tỉnh vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình Dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, trước mức độ nguy hại mà loại dịch bệnh này gây ra, thị xã An Khê đã quyết liệt triển khai các biện pháp để kiểm soát, phòng chống Dịch tả lợn châu Phi.

Thị xã An Khê là cửa ngõ phía Đông của tỉnh. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 dù lượng phương tiện có giảm so với những năm trước song từ đầu năm đến nay, ngành chuyên môn của thị xã An Khê đã phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Song An kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc ra, vào địa bàn tỉnh.
Ông Trịnh Văn Hồng, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Song An, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Gia Lai nói: “Trạm Kiểm dịch động vật Song An đã phối hợp với Đôi CSGT 219 thường xuyên tăng cường kiểm tra, thực hiện trực 24/24; kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh. Và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Nhà nước”.
Theo thống kê, toàn thị xã An Khê có gần 560 hộ dân chăn nuôi lợn với tổng đàn hơn 20.000 con. Trong Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc đợt 3 năm 2021 vừa qua, 11 xã, phường ở thị xã đã triển khai phun trên 650 lít hóa chất để khử trùng khu vực chuồng trại, giết mổ gia súc. Trong đó, tập trung vào những khu vực trọng điểm, giáp ranh với các địa phương có dịch.
Ông Đặng Văn Hải, Cán bộ thú y xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Trước tình hình Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp thì khi được cấp hóa chất, vôi về cho địa phương thì chúng tôi tổ chức cấp phát cho người dân và ưu tiên cho những hộ có số lượng chăn nuôi nhiều. Cán bộ thú y chúng tôi cũng hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi phun thuốc định kỳ 2 lần/tuần; đồng thời diệt ruồi, muỗi, côn trùng trung gian để không phát tán dịch bệnh”.
Trên cơ sở hướng dẫn của ngành chuyên môn và kinh nghiệm trong chăn nuôi, người dân đã chủ động tự phòng tránh dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Bà Lê Thị Phượng, xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: “Trước đây, đàn lợn gia đình tôi cũng bị Dịch tả lợn châu Phi nên nay chăn nuôi là cứ phải vệ sinh, sát khuẩn thường xuyên. Khi xuất bán thì đổ trấu hun khói trong chuồng để khoảng 1 tuần rồi phun thuốc sát khuẩn lại rồi mới thả lợn”.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Tú An, thị xã An Khê cũng nói: “Để bảo vệ đàn lợn của mình thì cứ 3 ngày đến 7 ngày là phun thuốc sát trùng, rồi rắc vôi và chăm sóc đàn lợn của mình, chuồng trại sạch sẽ”.
Hiện nay, thị xã An Khê vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống, không để Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lây lan vào địa bàn./.
Đức Hải; Huy Toàn