Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017,nhờ triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cấp, ngành của thị xã An Khê đã góp phần tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cho đến thời điểm này, 18/18 cơ quan Đảng, Đoàn thể, cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã đã áp dụng thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế và tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó các cơ quan đơn vị có cơ sở để chủ động hạch toán, khoán chi hành chính và tiết kiệm chi, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng qua hoạt động khoán và tiết kiệm nguồn chi hành chính, thời gian qua đã góp phần quan trọng không chỉ tiết kiệm nguồn chi mà còn nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tiết kiệm, sử dụng các thiết bị, các nhu yếu phẩm, văn phòng phẩm, sử dụng tài sản công phục vụ cho công tác chuyên môn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Bà Văn Thị Hạnh – Phó trưởng phòng TC-KH thị xã An Khê cho biết: “Qua một thời gian triển khai, công tác này được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện khá nghiêm túc. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thường xuyên, tăng cường công tác thanh , kiểm tra hoạt động thu, chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót trong thực hiện công tác này sao cho đạt hiệu quả tốt nhất”.
Năm 2016 và đầu năm 2017 các ngành chức năng của thị xã thông qua công tác thẩm định đã thực hành tiết kiệm, giảm chi phí cho nhà nước số tiền trên 430 triệu đồng. Riêng công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán, đấu thầu, chào hàng cạnh tranh đã tiết kiệm được gần 500 triệu đồng. Việc tăng cường công tác thẩm định giám sát, mạnh dạn cắt giảm một số hạng mục đầu tư chưa cần thiết, các khâu trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đã tiết kiệm được tổng số tiền trên 900 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hùng Vỹ – Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết: “Chúng tôi đã tập trung một số giải pháp trọng tâm . Một là tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân đều thực hiện tốt công tác này. Hai là thường xuyên rà soát, bổ sung, chấn chỉnh mọi hoạt động công tác thu, chi ngân sách, các chương trình dự án sử dụng nguồn NSNN, tiết kiệm chống lãng phí từ những việc làm nhỏ nhất. Ba là phải công khai, minh bạch tài sản, các hoạt động về lĩnh vực đầu tư công, sử dụng tiền, tài sản nhà nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả cao”.
Nhờ triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thời gian qua đã góp phần tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thị xã An Khê. Điều đáng mừng hơn là các đơn vị, địa phương cơ sở ngày càng có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình./.
Gia Cư-V.Khánh