Thời gian gần đây tình hình cháy chợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra khá phức tạp và để lại hậu quả nặng nề. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng cháy chữa cháy. Sau đây là ghi nhận công tác phòng chống cháy nổ tại chợ An Khê.

Các tiểu thương ở Chợ An Khê kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó một số gian hàng có không gian hẹp, nhiều hộ buôn bán mặt hàng dễ gây cháy, do vậy chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến cháy nổ xảy ra, làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của mọi người, trong đó người thiệt hại nhiều nhất chính là bà con tiểu thương. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chợ An Khê thường xuyên được đầu tư nâng cấp hệ thống đường dây điện, và lắp hệ thống tự động ngắt điện; đồng thời xây bể nước, trang bị máy bơm và bình chữa cháy, để ứng phó với tình huống khi xảy ra sự cố. Ban Quản lý chợ thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ cam kết về PCCC.
Ông Lê Đình Đương – Trưởng Ban quản lý chợ An Khê cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền cho bà con thực hiện theo đúng nội dung quy định và luôn cảnh báo về cháy để bà con tiểu thương thực hiện. Chúng tôi thường đi tuần tra để khắc phục và xử lý những bất cập nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời xử lý những tình huống bất trắc xảy ra”.
Chị Nguyễn Thị Thanh-Tiểu thương chợ An Khê cũng nói: “Chúng tôi buôn bán kinh doanh ở chợ, nghe cháy chợ ở nhiều nơi, tôi và mọi người buôn bán ở đây ai cũng lo lắm. Vì điều kiện buôn bán chật hẹp như thế này nên ai cũng phải tự lo cho tài sản của mình. Do vậy chúng tôi cẩn thận trong việc sử dụng điện, thực hiện theo nội quy của chợ, để đảm bảo an toàn cho mình và nhưng người xung quanh”.
Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức và cách xử lý tình huống khi cháy nổ xảy ra cho các tiểu thương ở chợ, Cảnh sát phòng cháy-chữa cháy khu vực phía Đông tỉnh thường xuyên đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh của các tiểu thương, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy, nhằm phát hiện khắc phục các sơ hở thiếu sót để đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy; đồng thời vận động hướng dẫn xây dựng lực lượng PCCC với phương châm 4 tại chỗ
Đại úy Nguyễn Hữu Tựa -Đội phó Đội Cảnh sát PCCC khu vực phía Đông cho biết: “Để đảm bảo công tác PCCC chúng tôi đã đi kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện cam kết nội quy, hướng dẫn cho họ cách sử dụng bình chữa cháy hợp lệ; trang bị đầy đủ các dụng cụ và cách để các phương tiện chữa cháy dễ thấy dễ lấy để xử lý kịp thời tình huống bất trắc xảy ra”.
Trong thời điểm hanh khô, nắng nóng kéo dài hiện nay, tình trạng cháy nổ có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào. Điều đáng quan tâm là tình trạng tiềm ẩn nguy cơ cháy đang tồn tại ở hầu hết các chợ, đặc biệt là chợ vùng ven trên địa bàn tỉnh. Do vậy, việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa là rất cần thiết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra./.
Ngọc Ánh,Huy Toàn