Hơn 12 năm sau ngày thành lập, với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, thị xã An Khê đã không ngừng đổi mới, phát triển, xứng tầm với vị thế của một Đô thị trẻ bên dòng sông Ba.

Thị xã An Khê.
Đô thị trẻ An Khê đang từng ngày khoác lên mình màu áo mới của sự đổi thay, tươi mới….. Để phát triển thị xã xứng tầm với vị thế là vùng kinh tế động lực của tỉnh, những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh và sự nỗ lực của địa phương, thị xã An Khê đã tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế để “bứt tốc” đi lên cùng với sự phát triển của tỉnh…. Riêng năm 2014, 39 công trình với mức đầu tư 65 tỷ đồng đã được gấp rút hoàn thành….

Trường tiểu học Võ Thị Sáu.
Bước vào năm học mới 2014-2015, tập thể Trường Tiểu học Võ Thị Sáu – Thị xã An Khê hết sức vui mừng, phấn khởi vì được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng cho 10 phòng học mới và 187,4m2 sân bê tông với kinh phí gần 4 tỷ đồng, đạt chuẩn theo quy định của ngành giáo dục. Vậy là bài toán về thiết hụt cơ sở trường lớp học đã cơ bản được giải quyết, góp phần từng bước giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học.
Cô Phạm Thị Thùy Phương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu – Thị xã An Khê chia sẻ: Được xây dựng 10 phòng học đối với nhà trường và phụ huynh học sinh rất phấn khởi bởi trước đây chưa thiếu lớp học lại học trong nhà dãy nhà xuống cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến dạy và học. Nay được xây dựng mới cơ sở vật chất là tiền đề để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì được trường chuẩn quốc gia theo tiêu chí bộ giáo dục đề ra…./.

Một tiết học của học sinh tiểu học.
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, thị xã An Khê đặc biệt chú trọng phát triển nền nông nghiệp bền vững gắn với giá trị sản xuất hàng hóa. Cùng với cây mỳ thì cây mía được xem là điểm nhấn trong bức tranh nông nghiệp địa phương với các vùng nguyên liệu ngày một tăng cao. Đặc biệt, để người dân gắn bó với cây trồng, Nhà máy đường An Khê đã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn và kéo 4 nhà cùng vào cuộc với phương châm: Nhà nước hỗ trợ phân bón, làm đất, chăm sóc, tiến tới thu hoạch đại trà bằng cơ giới hóa. Đây được xem là cách làm phù hợp, từ đó giúp người dân có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu từ chính đáng….
Qua trao đổi một Nông dân ở thị xã An Khê cho biết: Từ khi gia đình được Nhà máy đường An khê chuyển giao KHKT áp dụng vào trồng mía, đồng thời áp dụng cơ giới hóa thì năng suất mía nhà tôi được nâng lên, trung bình đạt 100 tấn/1ha, tăng gấp rưỡi so với những năm trước….
Trao đổi với chúng tôi ông Lê Thanh Tâm-Chủ tịch UBND Thị xã An Khê khẳng định: Chúng tôi xác định cây mía là cây trồng chủ lực tại địa phương giúp người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo. Do đó thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tại địa phương đẩy mạnh chuyển giao KHKT giúp người dân áp dụng vào thực tiễn sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao…
Bên dòng sông Ba, thị xã An Khê đang từng ngày vươn mình phát triển mạnh mẽ…. Và để tiếp tục đưa địa phương ngày một đi lên, thị xã An Khê trong kế hoạch năm 2015 đã đề ra 8 nhóm giải pháp phát triển kinh tế, 9 nhóm để phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội và Nội chính. Đây được xem là tiền đề quan trọng để An Khê vững bước đi lên trên con đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa…

Một góc phố thị xã An Khê.
Ông Lê Thanh Tâm-Chủ tịch UBND Thị xã An Khê cho biết: Để An Khê ngày một đi lên chúng tôi xác định phải nỗ lực hết mình, huy động các nguồn lực và sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tại địa phương…
Về An Khê hôm nay, điều mà ai cũng có thể cảm nhận được đó là sức sống mới của đô thị trẻ đang đổi thay từng ngày…. Và tin tưởng rằng, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự chung sức chung lòng của cả hệ thống chính trị, An Khê sẽ tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ, xứng đáng là vùng kinh tế động lực phía Đông của Gia Lai…./.
Đoàn Bình-Thanh Sáng