Gần Tết Nguyên đán là thời điểm các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại tập trung khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ thị trường Tết nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng, chống cháy nổ. Sau đây là ghi nhận công tác phòng chống cháy nổ ở thị xã An Khê.

Để đảm bảo công tác phòng cháy trong những ngày cuối năm, Đội Công an Phòng cháy-chữa cháy khu vực phía Đông tỉnh thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại thị xã, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị kinh doanh, nhằm phát hiện khắc phục các sơ sở thiếu sót để đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
Đại úy Nguyễn Hữu Tựa -Đội phó Đội Công an PCCC khu vực phía Đông nói: “Để đảm bảo công tác PCCC chúng tôi đã đi kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện cam kết nội quy, hướng dẫn cho họ cách sử dụng bình chữa cháy hợp lệ; trang bị đầy đủ các dụng cụ và cách để các phương tiện chữa cháy dễ thấy dễ lấy để xử lý kịp thời tình huống bất trắc xảy ra”.
Ban quản lý khu vực chợ, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tiểu thương và hộ gia đình trên địa bàn An Khê nhận biết tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ và cam kết thực hiện tốt các nội quy định đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.
Ông Nguyễn Năm- Tiểu thương chợ An Khê nói: “Tôi buôn bán vải, mặt hàng này rất dễ cháy, do vậy theo hướng dẫn của công an chúng tôi thực hiện nghiêm túc về các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ để đảm bảo việc mua bán, tránh cháy nổ xảy ra”.
Anh Cao Thanh Nguyên, Nhà thuốc tư nhân Cao Phát, thị xã An Khê cũng chia sẻ: “Tôi buôn bán nên dịp gần tết này nhập về số lượng thuốc nhiều, cơ sở rộng nên tôi trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy và để những chỗ phù hợp để dễ xử lý; đội ngũ nhân viên được tập huấn về PCCC; gia đình rất thận trọng trong việc sử các thiết bị điện để đảm bảo an toàn”.
Thời điểm gần Tết, hàng hóa nhiều và thời tiết hanh khô hanh khô thì tình trạng cháy nổ có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa ngay từ đầu là rất cần thiết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra ./.
Ngọc Ánh- Minh Trí