Nuông chiều con cái và giao xe mô tô cho trẻ em điều khiển là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để chấn chỉnh tình trạng này, lực lượng chức năng địa bàn tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hình ảnh như thế này vẫn tiếp tục diễn ra. Không chỉ tụ tập thành nhóm đua kéo trên quốc lộ, tỉnh lộ; trong đường làng, nhiều trẻ còn thoải mái điều khiển xe phân khối lớn nẹt pô, lạng lách đánh võng.
Trung tá Ksor Vi Na – Phó Trưởng Công an xã Kim Tân, huyện Ia Pa trao đổi: “Len lén bố mẹ không có ở nhà, đi nương đi rẫy hết, không ai quản lý hết thì tự ý lấy xe của bố mẹ ra tập, có nhiều trường hợp tự tập rồi gây tai nạn cũng vì đó thôi. Thứ 2 nữa là có nhiều trường hợp là từ 11 tuổi đã tập uống rượu, do là vấn đề thiếu học vấn, thiếu học hành và không có sự quản lý của bố mẹ cho nên là rượu chè. Rồi kết hợp thêm là do bạn bè cổ vũ, bốc đầu xem như ta giỏi như trong phim ảnh.”
Sau khi rà soát, nắm chắc danh sách các trẻ em thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông, hệ thống chính trị tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đến tận nhà tuyên truyền, giáo dục cá biệt đối với các em. Đồng thời cho cha mẹ ký cam kết không giao xe cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Chị Ksor Hlim – Thôn 1, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa bày tỏ: “Sợ tai nạn rồi bố, mẹ khó khăn thì khổ lắm. Nên tuyệt đối bố mẹ không cho nó chạy xe đâu.”
Già làng Biêy – Làng Kon Chrah, xã Hra, huyện Mang Yang cho biết: “Già làng là phải kiểm điểm cái đó, chưa đủ tuổi mà đi xe tầm bậy, sợ là tông người ta này, hai là đi đường cái sợ nó tai nạn là khổ lắm, đủ thứ hết. Nói mà không nghe là họp làng kiểm điểm đó.”
Đại úy Nguyễn Huy Tưởng – Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Ia Pa cho biết: “Thời gian tới chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát, đối với các em có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi vi phạm thì phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi cư trú để nắm bắt, rà soát, lập danh sách quản lý, giáo dục các em. Đồng thời làm việc với phụ huynh, cha mẹ để có cách kiểm tra, kiểm soát, giáo dục các em để không điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.”
Nếu không kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm, tai nạn giao thông có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng thì rất cần sự cộng đồng trách nhiệm từ chính gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Tuyệt đối không giao xe cho các em điều khiển khi chưa đủ tuổi.
Đoàn Bình – Thanh Sáng – Phi Long