An cư nhờ Chương trình cho vay nhà ở xã hội

Cập nhật 28/8/2020, 08:08:25

Với mức thu nhập thấp, chỉ từ 5 – 7 triệu đồng/tháng thì thật khó để có được một khoản tiền lớn xây một căn nhà kiên cố, ổn định chỗ ở. Tháo gỡ khó khăn này, Chương trình cho vay nhà ở xã hội đang được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai với mức lãi suất ưu đãi, đã giúp nhiều gia đình giải quyết bài toán về nhà ở. Bài viết sau sẽ ghi nhận ý nghĩa của Chương trình cho vay nhà ở xã hội đang được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tích cực triển khai thực hiện.

 Sau nhiều năm phải thuê nhà, sinh hoạt trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, giờ thì mơ ước về một ngôi nhà mới khang trang của vợ chồng anh Dũng cũng đã trở thành hiện thực. Theo như anh Dũng chia sẻ: Với đồng lương công chức hàng tháng thì chỉ đủ để vợ chồng anh trang trải sinh hoạt hàng ngày và nuôi con nhỏ, nên một lúc không thể kiếm đâu ra vài trăm triệu đồng để xây dựng. Vì vậy, khi biết có Chương trình cho vay nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm, thời hạn vay tối thiểu là 15 năm, tối đa là 25 năm dành cho những người có thu nhập thấp nên anh Dũng đã làm hồ sơ đăng ký vay 500 triệu đồng.

Anh Trần Văn Dũng, Tổ 10, phường Ia Kring, thành phố Pleiku cho biết: “Là một công chức với mức thu nhập cũng ít nên hai vợ chồng cũng khó để mà xây dựng một ngôi nhà. Biết được có chương trình cho vay nhà ở xã hội, tôi tìm hiểu và được ngân hàng tư vấn, hỗ trợ cho vay 500 triệu. Thật sự nếu không có được sự hỗ trợ của nguồn vốn này thì gia đình tối khó mà có được ngôi nhà kiên cố, rộng rãi như thế này”.

Còn đây là ngôi nhà của bà Võ Thị Lan thuộc phường Ia Kring, thành phố Pleiku. Ngôi nhà được xây mới lại cuối năm 2019. Mấy mươi năm, sống trong ngôi nhà tạm bợ, giờ có được ngôi nhà khang trang như thế này, bà Lan như thỏa được ước nguyện của mình. Bà Lan thuộc gia đình có công cách mạng, với 6 triệu đồng lương hưu hàng tháng thì tằn tiện cũng chỉ đủ chi tiêu cuộc sống trước mắt chứ nói gì đến số tiền vài trăm triệu để sửa chữa lại nhà cửa.Thông qua Chương trình cho vay nhà ở xã hội, bà Lan được vay với số tiền 500 triệu đồng, cộng thêm phần hỗ trợ của con cái, giờ thì bà có thể an vui tuổi già trong ngôi nhà kiên cố.

Bà Lan cảm động nói: “Nhà trước đây dột nát lắm. Lương hưu rất thấp nên cũng không có điều kiện để làm nhà ở. Hiện tại từ lương hưu cộng thêm sự hỗ trợ của các con nên vay của NHCSXH việc trả cũng dễ dàng, thuận tiện. Vay thời gian 15 năm nên cũng thoải mái, tôi cảm ơn Đảng – Nhà nước, NHCSXH đã giúp cho tôi vay để có nhà khang trang như hôm nay.

Đối với các gia đình trẻ, điều kiện kinh tế chưa có thì nguồn vốn vay ưu đãi của Chương trình cho vay nhà ở xã hội cũng thật sự ý nghĩa để họ yên tâm an cư, lập nghiệp”.

Phan Lê Đức Anh, Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku cho biết: “Tôi cũng may mắn đã tiếp cận được gói vay dành cho LLVT từ NHCSXH tỉnh đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một khoản tiền để xây dựng, ổn định chỗ ở. Vì đồng lương dành cho LLVT chỉ đủ trang trải cuộc sống nên không có được nguồn tiền lớn để xây dựng nhà ở. Với lãi suất rất ưu đãi, thời hạn trả thì kéo dài, đó cũng là điều kiện để cho chúng tôi có thời gian chi trả lại số tiền đã vay”.

Theo Nghị định 100 của Chính phủ, trong đó Chương trình cho vay nhà ở xã hội ưu tiên cho các trường hợp là: Công chức viên chức thu nhập thấp,Người có công; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực đô thị; Người lao động trong các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong lực lượng vũ trang và công an. Chương trình được triển khai từ năm 2018, đến nay sau 2 năm thực hiện, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 47 khách hàng vay vốn với dư nợ gần 17 tỷ đồng. Được tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất thấp, các gia đình rất phấn khởi vì có cơ hội để xây dựng, sửa chữa nhà ở được khang trang, ổn định. Hiện nay, nhu cầu vay vốn của người dân từ Chương trình cho vay nhà ở xã hội rất nhiều, tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn chế nên chưa thể đáp ứng được tất cả và đây cũng là điều mà Ngân hàng Chính sách xã hội đang còn trăn trở.

Ông Nguyễn Đình Lý, Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao đổi: “Trên cơ sở danh sách đăng ký của các đối tượng vay vốn thì UBND các xã, các hội đoàn thể, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở các khu dân cư tổ chức bình xét công khai, dân chủ, cán bộ tín dụng CSXH tiến hành thẩm định, làm sao để hồ sơ vay vốn đúng đối tượng và công khai, dân chủ.Đối với chương trình này, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhu cầu vay vốn của người dân thì nhiều. Tuy nhiên hiện nay nguồn vốn của Chính phủ chuyển qua cho NHCSXH vẫn còn hạn chế. Vì vậy trong thời gian tới cũng mong Chính phủ cũng như các bộ ngành quan tâm để tăng thêm nguồn vốn cho NHCSXH để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân trên địa bàn”.

Sau 2 năm triển khai thực hiện và kết quả mang lại từ những sự vui mừng, phấn khởi của người dân khi được tiếp cận nguồn vốn va của cChương trình cho vay nhà ở xã hội, cho thấy đây là chương trình rất thiết thực, ý nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ để cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cộng đồng dân cư./.

 Hồng Uyên,  Minh Trí

Trả lời