Ấm lòng trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Cập nhật 20/8/2024, 13:08:19

Trong những năm qua, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai quan tâm. Qua đó có hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng đã từng bước làm đổi thay cuộc sống của không ít người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Là một trong những hộ nghèo tại buôn Dù, xã Ia Mlăh, huyện Krông Pa, gia đình bà Nay H’Chuêr gồm 3 thế hệ với 11 khẩu cùng sinh sống trong nhà chưa tới 10m2 . Do vậy, khi nhận được sự hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, đó là món quà vô cùng giá trị, không chỉ giúp gia đình bà yên tâm khi có chỗ ở ổn định mà còn là động lực to lớn để tập trung phấn đấu phát triển kinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Bà Nay H’Chuêr – Buôn Dù, xã Ia Mlăh, huyện Krông Pa tâm sự: Gia đình tôi đông con, cháu. Được Nhà nước hỗ trợ căn nhà, gia đình tôi mừng lắm. Các cháu giờ ở với ông bà, ba mẹ chúng nó đi làm ăn để lo cho các cháu ăn học, để thoát nghèo, để không phụ lòng cán bộ xã, huyện đã giúp đỡ.

Ông Trịnh Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa chia sẻ: Từ đầu năm 2024 đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai xây dựng 7 căn nhà Đại đoàn kết  từ nguồn Quỹ Vì người nghèo huyện Krông Pa. Từ giờ đến cuối năm, huyện tiếp tục triển khai xây dựng 18 căn từ nguồn hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo tỉnh.

Từ năm 2019 đến nay, tại Gia Lai đã có 796 căn nhà Đại đoàn kết được xây mới, 282 căn nhà được sửa chữa, với tổng trị giá 43,1 tỷ đồng, đã được bàn giao giúp hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp”. Điều đáng quý hơn nữa, mỗi căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, không chỉ từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Trung ương, địa phương mà còn có cả sự chung tay góp sức của rất nhiều cơ quan, đoàn thể, người thân và cộng đồng,  thể hiện rõ nét, đúng với tinh thần “Nhà Đại đoàn kết”

Binh nhì Huỳnh Văn Sơn – Đại đội Bộ binh 1, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ: Đội em qua đây hỗ trợ xây nhà cho dân gồm có 7 người và xây nhà này tiến hành được 10 ngày rồi. Chúng em rất là vui khi được đi hỗ trợ dân xây nhà như thế này, nó vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vui và vinh dự tự hào khi được giúp dân làm việc làm ý nghĩa như thế này ạ

Đặc biệt, trong năm 2024, chỉ sau hơn một tháng triển khai Kế hoạch số 283 về tiếp tục huy động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận sự ủng hộ của 90 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 670 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); đồng thời góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.  Toàn bộ số tiền đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chuyển đến Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên để kịp thời hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, với sự hỗ trợ từ Trung ương cũng như sự vận động của Mặt trận các cấp tại địa phương,  Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai  vận động xây dựng 1.000 căn nhà nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Chăm lo cho người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng như chương trình xóa nhà dột nát do Chính phủ phát động.

Gần đây nhất, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ 10 tỷ đồng để xây dựng 200 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các huyện, thị xã gồm: Ayun Pa, An Khê, Đak Pơ, Phú Thiện, Chư Păh, Chư Pưh, Ia Grai, Chư Sê, Đức Cơ và Kbang. Trong thời gian tới, chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cân nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện. Để thực hiện chương trình đạt kết quả cao, ngoài vai trò của Mặt trận, cần được sự chung tay, hợp sức của các tập thể, cá nhân và cả cộng đồng./.

Trương Trang-Duy Linh.

Trả lời