Ấm áp trong những căn nhà mới

Cập nhật 20/11/2022, 16:11:57

Để góp phần xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân chất độc da cam, những năm gần đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê đã tích cực đẩy mạnh chương trình xây dựng nhà tình nghĩa. Chương trình này đã thu hút sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm, qua đó nhằm chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho các nạn nhân vươn lên.

Gia đình chị Kyăt là 1 trong những hộ nghèo của làng T’Nung, xã Hbông, huyện Chư Sê. Bởi đất đai sản xuất ít, thu nhập của anh chị chủ yếu là nhờ vào làm thuê, làm mướn mà phải nuôi 3 người con, trong đó có một người con là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3. Với mong muốn giúp gia đình chị có chỗ ở ổn định, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê đã vận động, hỗ trợ xây dựng cho gia đình chị căn nhà, với trị giá 60 triệu đồng.

Chị Kyăt – Làng T’Nung, xã Hbông, huyện Chư Sê nói:  “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, có 2 con đang đi học, 1 cháu thì bị tật nên một người ở nhà chăm. Trước không có nhà thì ở nhờ, nay được Hội xây cho các nhà, tôi mừng lắm, cảm ơn hội, nhà hảo tâm đã giúp đỡ.”

Tương tự như gia đình chị Kyăt, từ nguồn kinh phí vận động của bạn đọc Báo Dân trí, huyện hội cũng hỗ trợ gia đình chị Ksor Bieng xây dựng ngôi nhà gần 80 triệu đồng. Ngôi nhà khang trang được xây dựng thể hiện sự quan tâm, chung tay của cả cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam.

Chị Ksor Bieng – Xã Hbông, huyện Chư Sê cũng bày tỏ: “Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trước không có nhà ở nhờ nhà bố mẹ nhưng nay được huyện hội xây cho căn nhà, mình mừng lắm. Mình cố gắng làm ăn, để lo cho con”.

Thực hiện chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê đã tiến hành điều tra, khảo sát và thông qua mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng xã hội. Từ năm 2016 đến nay, huyện hội đã vận động xây dựng được 9 căn nhà. Mỗi căn nhà có giá trị từ 50 đến 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Nạn nhân  Chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê cho biết: “9 ngôi nhà của nhiều cơ quan trong khắp cả nước từ Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, bạn đọc Báo Dân trí, nói chung là rất nhiều tổ chức cá nhân. Trị giá ngôi nhà ở nhiều mức, mức thấp nhất là 50 triệu đồng và mức cao nhất là 100 triệu đồng, kể cả tiện nghi sinh hoạt gia đình. Trong đó, nhiều nhất là của Bộ Tài chính với 2 căn nhà, kể cả tiện nghi sinh hoạt là 200 triệu đồng.”

Với những nỗ lực của mình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê đã và đang nỗ lực để ngày càng có nhiều ngôi nhà tình nghĩa được xây thêm, cuộc sống của các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được cải thiện, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội của địa phương.

Thúy Diện,  Duy Linh

Trả lời