Ấm áp tình thầy trò nơi vùng khó

Cập nhật 06/1/2021, 15:01:03

Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, thiếu thốn với những học sinh nghèo, 3 năm qua, các thầy cô giáo ở Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Tôr, huyện biên giới Chư Prông đã có nhiều việc làm ý nghĩa. Điều này không chỉ tiếp sức đến trường cho các em có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh nơi vùng khó.

Nằm ở xã vùng khó, Trường THCS Lê Lợi có hơn 50% học sinh là người DTTS. Ngoài 15 học sinh thuộc hộ nghèo thì nhiều em thuộc gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn và nằm trong độ tuổi lao động, phụ giúp gia đình nên việc theo học cái chữ của các em không mấy thuận lợi. Chính vì vậy, bên cạnh nắm bắt hoàn cảnh của từng em, bằng tấm lòng tự nguyện, các thầy cô giáo còn có những việc làm thiết thực, ý nghĩa để động viên, giúp đỡ kịp thời những học trò nghèo.

Em Rơ Lan Blen – Lớp 9B, Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Năm học vừa qua em nhận được sự quan tâm của các thầy cô và nhà trường giúp đỡ các em học sinh nghèo để vượt qua khó khăn trong học tập. Thầy cô tặng em sách vở, cặp, quần áo, đó là nguồn động lực để em đi học và có thể đến trường”.

Phong trào giúp đỡ, tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tập thể Ban Giám hiệu và thầy cô giáo Trường THCS Lê Lợi duy trì đều đặn hàng năm và ngày càng lan tỏa sâu rộng. Hướng về học sinh DTTS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hết lòng vì học trò vùng khó, các thầy cô giáo xem học sinh như người thân trong gia đình để có biện pháp dìu dắt, giúp đỡ các em trong học tập cũng như trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Nhờ vậy không chỉ tiếp sức các em vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập mà còn giúp nhà trường thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông tâm sự: “Bản thân tôi cũng nhận đỡ đầu giúp đỡ 1 em học sinh lớp 8 từ lớp 6 đến giờ. Tôi đỡ đầu đầu em được 3 năm và thấy việc làm của mình rất thiết thực đối với học sinh nghèo vùng đồng bào DTTS ở đây.  Các em cảm thấy yêu trường và cảm nhận tấm lòng của thầy cô, vui vẻ đến trường và chăm ngoan học tập nên tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng giảm, các em có động lực học tập”.

Thầy giáo Hồ Đăng Trọng – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cho biết: “Từ chương trình này, công tác duy trì  sỉ số hàng năm giảm rất đáng kể, năm học 2019-2020 tỉ lệ duy trì sỉ số đạt trên 99%. Nhờ đó công tác giảng dạy, chất lượng được nâng lên và năm học vừa rồi trường được UBND tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1”.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, tận tâm của các thầy cô giáo, con đường đến trường của nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Lê Lợi, huyện Chư Prông nay đã bớt đi những gian khó. Tình thầy trò càng thêm gắn kết, qua đó tiếp thêm động lực để các em cố gắng vươn lên trong học tập với hy vọng về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp./.

Thiên Thanh, Phi Long

Trả lời