Gia Lai đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, điều trị các ca nhiễm Covid-19 nhằm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, không để lây lan trên diện rộng trong cộng đồng. Trong thời điểm khó khăn này, tỉnh Gia Lai mong muốn nhận được sự hợp tác, đồng lòng, chia sẻ từ các cơ quan truyền thông, mỗi phóng viên, nhà báo và toàn thể người dân.

Vào những ngày cuối tháng 1/2021, ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện tại 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, UBND tỉnh Gia Lai-Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã họp khẩn nhiều phiên, đồng thời ban hành nhiều công điện hỏa tốc, cùng các văn bản chỉ đạo các ngành, chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Và khi tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên tại thị xã Ayun Pa dương tính với SARS-CoV-2, có nguồn lây nhiễm từ tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh-Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh, triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp nhằm khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, dập dịch ngay tại cơ sở, với phương châm 4 tại chỗ. Từ khi xuất hiện dịch, Lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai gần như đã trải qua những đêm, ngày không ngủ, căng mình làm việc để kịp thời xử lý thông tin, điều hành, chỉ đạo, đưa ra những chỉ đạo nhanh nhất, chính xác nhất, với những quyết tâm cao nhất là khoanh vùng, dập dịch nhanh nhất, không để dịch bệnh lây lan. Và cho đến thời điểm này, Tỉnh ủy đã ban hành 1 Chỉ thị; UBND tỉnh-Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành 5 công điện, 1 Chỉ thị triển khai các biện pháp cấp bách, huy động tổng thể sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong phòng chống dịch. Cùng với đó, Bộ Y tế đã trực tiếp cử lãnh đạo bộ vào chỉ đạo, hỗ trợ nhân lực, máy móc thiết bị và cử các chuyên gia đầu ngành từ các đơn vị như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên khẩn trương đến hỗ trợ Gia Lai. Cho đến thời điểm này, Gia Lai đã khoanh được vùng dịch, ngày càng đẩy nhanh tốc độ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm quyết liệt dập dịch trong thời gian sớm nhất để người dân yên tâm vui Xuân, đón Tết. Hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ công an, quân đội đã sung phong đi vào tâm dịch làm nhiệm vụ ngay từ ngày đầu không một chút đắn đo.
Đại úy Mai Vĩnh Long- Chính trị viên, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hóa học 21, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 cho biết: “Chúng tôi đã xác định ngay quyết tâm cho cán bộ chiến sỹ, nhất là phân đội trực sẵn sàng chiến đấu làm tốt mọi công tác chuẩn bị về con người và phương tiện. Chúng tôi sử dụng phương tiện là xe tiêu tẩy ARS-14, hệ thống tiêu tẩy SANIZ, 1 xe chở quân, 1 xe cơ động. Với phương châm là cơ động nhanh nhất bảo đảm tốt nhất, và tư tưởng chỉ đạo là chống dịch như chống giặc, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng”.
Anh Nguyễn Thanh Tú – Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng nói: “Công tác phòng chống dịch tôi thấy là thị xã Ayun Pa và phường thực hiện rất là tuyệt vời. Nhà nước cũng đã tuyên truyền nhiều, sáng đêm Quân đoàn 3 cũng đã tổ chức phun xít khử khuẩn nói chung là nhà nước rất lo cho dân, tuyên truyền trong làng trong tổ”.
Ông Phạm Văn Nghiêu, Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Nói chung là nhà nước cũng rất lo cho dân, từ các ban ngành công an, y tế, cán bộ tuyên truyền rất tốt, quá được với dân, chúng tôi đở lo rất nhiều. Từ ngày phát dịch tới giờ theo nhìn nhận của tôi, công tác phòng dịch đang thực hiện rất tốt, rất nhiệt tình cả quân đoàn đã về phun thuốc sát khuẩn”.
Tuy nhiên, do lần đầu ghi nhận các ca dương tính với Sars-Cov-2, lại là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, vật tư, kỹ thuật, nhân lực y tế, nên ở một vài địa phương cũng khó tránh khỏi những hạn chế ban đầu về kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai công tác chống dịch. Lợi dụng vấn đề này, trên mạng xã hội, một số người thiếu ý thức trách nhiệm công dân, đã đăng trên một số mạng xã hội những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch. Cũng rất đáng tiếc, đã có một vài tờ báo trong vài thời điểm nhất định đã đưa tin không chính xác, thậm chí khai thác những thông tin, câu chữ không thể hiện đúng bản chất sự việc, không thể hiện quyết tâm chống dịch của cả hệ thống chính trị của Gia Lai để giật tít, đưa tin viết bài, khiến cho dư luận rất dễ hiểu lầm…
Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào lúc 17h 30’ chiều (4/2), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam-Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đã biểu dương Gia Lai trong thời gian sớm nhất đã đưa toàn bộ guồng máy chống dịch vào hoạt động rất tốt, thực hiện rất tốt các hướng dẫn, kế hoạch từ trước đến nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã chia sẻ với những khó khăn của Gia Lai hiện nay trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương cấp cho Gia Lai nhiều vật tư thiết bị y tế quan trọng để chống dịch.
Trong lúc cả tỉnh đang gồng mình chống dịch, Chính phủ, bộ ngành hết sức quan tâm động viên Gia Lai vượt qua thời khắc khó khăn này, những tiếng nói lạc điệu không giúp ích gì cho công tác phòng, chống dịch.
Thượng tá Tô Ngọc Tần – Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Các hành vi đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh cũng như xúc phạm đến các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phòng chống dịch đã vi phạm vào Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ. Mức phạt đối với hành vi này đối với các cá nhân vi phạm là từ 5 đến 10 triệu đồng. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục nắm tình hình và xử lý nghiêm đối với các hành vi sai phạm trên lĩnh vực này”.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai cũng nói: “Chúng tôi mong muốn và kêu gọi toàn thể anh em phóng viên, nhà báo đồng lòng, chung sức cùng với chính quyền các cấp đưa các thông tin đúng, kịp thời, chính xác, các thông tin chính thống để người dân biết, từ đó chung tay với chính quyền cùng nhau truy vết, khoanh vùng, tìm các đối tượng để khống chế dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất. Mong rằng chúng ta phải chia sẻ và thống nhất đồng lòng, làm sao đưa tin để cho mọi người dân bình tĩnh, an tâm và dùng hết tất cả các biện pháp cùng với chính quyền để mà phòng chống dịch Covid; đồng thời vẫn ổn định phát triển đời sống trong Nhân dân”.
Cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Gia Lai mong muốn người dân, các phóng viên, nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh ủng hộ, đồng lòng cùng với tỉnh trong công tác tuyên truyền để nhân lên sức mạnh của cả xã hội nhằm sớm đẩy lùi Covid-19.
Đoàn Bình, Xuân Huy