85 năm trên vùng An toàn khu Hà Đông – Đak Đoa

Cập nhật 25/5/2017, 14:05:11

Xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) là một trong những vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai trong 2 cuộc kháng chiến chống  Pháp và Mĩ . Phát huy truyền thống của quê hương, người dân Hà Đông đang nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới ngày càng phát triển.

Làng Kon Sơ nglôk, xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa những ngày cuối tháng 5 năm 2017. Không khí thanh bình, yên ả  khắp trên các nóc nhà. Kon Sơ nglôk một thời bão đạn – Cái nôi cách mạng huyện Đăk Đoa nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung giờ đã chuyển mình một cách nhanh chóng.

Bà Soayh – Xã Hà Đông – Đăk Đoa cho biết: “Trước kia cả làng này đều đi cách mạng. Phụ nữ thì tham gia vào hội phụ nữ, con trai đi bộ đội, dân công. Ai có sức thì đóng góp sức, ai có của thì góp của cho bộ đội, cho cách mạng”.

Hà Đông là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Đoa với trên 95% số dân là đồng bào Bana. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược, Hà Đông đã phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước, đoàn kết một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ, đóng góp sức người, sức của cho công cuộc giải phóng dân tộc. Mặc dù thiếu khó đủ bề nhưng người dân trong xã vẫn nhường cơm xẻ áo nuôi bộ đội, cung cấp lương thực, thực phẩm cho cách mạng. Sau khi non sông thu về một mối, cán bộ, nhân dân xã Hà Đông tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng đấu tranh với các thế lực thù dịch, hăng hái lao động, sản xuất. Chính điều đó đã làm đổi thay đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã.

Anh Sưh – Bí thư Đoàn TN xã Hà Đông – Đăk Đoa cho biết: “Để phát huy tinh thần xung kích của xã anh hùng. Đoàn viên thanh niên trong xã phấn đấu Thanh niên xã Hà Đông sẽ cố gắng tích cực rèn luyện kỹ năng, học tập và làm việc để phấn đấu xây dựng xã nhà ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, để xã ngày càng giàu có, vững mạnh hơn”.

Là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai và huyện Đăk Đoa, xã Hà Đông hôm nay thực sự đổi thay. Kết quả này khẳng định tinh thần vượt khó vươn lên của cán bộ và nhân dân trong xã cũng như sự quan tâm, đầu tư hiệu quả của Đảng, Nhà nước đối với vùng căn cứ địa năm xưa. Và chính điều này là đòn bẩy giúp Hà Đông tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong tương lai không xa.

Ông Nguyễn Hồng Việt – Phó CT UBND Xã Hà Đông – Đăk Đoa cho biết: “Xã Hà Đông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Đảng bộ, chính quyền xã xác định đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng đồng nghĩa với việc trách nhiệm rất lớn. Đảng bộ, chính quyền xã xác định đi cùng với niềm tự hào thì phải xây dựng một kế hoạch phát triển kinh tế cho người dân. Trước hết vận động bà con trồng lúa nước 2 vụ để ổn định kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, trồng cây dài ngày phát triển cây bời lời. Chúng tôi đang định hướng cho bà con phát triển kinh tế theo hướng trồng rừng theo quyết định 275, mục đích chính là phát triển kinh tế cho bà con. Trên cơ sở đó phát triển đời sống tinh thần, văn hóa cho bà con để xây dựng đời sống người dân ngày một tốt hơn”.

Mặc dù còn không ít khó khăn so với  những địa phương khác trong tỉnh, nhưng không vì thế, xã Hà Đông thiếu đi động lực phát triển. Hà Đông sẽ tiếp tục có những bước đi vững chắc trên con đường xây dựng địa phương ngày một phát triển, vững bền hơn./.

Thu Thủy ,R’Piên

 

Trả lời