Ngày 10/12/1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Trải qua 79 năm xây dựng và trưởng thành (10/12/1945-10/12/2024), Đảng bộ tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, lãnh đạo các phong trào cách mạng của tỉnh giành những thắng lợi to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; kiến thiết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Mỗi vùng đất, mỗi buôn làng của Gia Lai là pháo đài của lòng yêu nước; kiên trung, bất khuất, lấp lánh những chiến công trong kháng chiến, đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Như vùng căn cứ cách mạng Krong, huyện Kbang mãi vang danh trong lịch sử, nơi gắn bó sâu nặng nghĩa tình của biết bao cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đầy gian khổ và hy sinh. Mỗi lần trở lại thăm vùng căn cứ cách mạng Krong, thế hệ hôm nay xúc động và biết ơn sâu sắc các thế hệ cha ông trong kháng chiến, dù “đói cơm lạc muối”, dù “mưa bom bão đạn” ác liệt nhưng vẫn sáng ngời ý chí cách mạng, sự kiên trung, sắt son niềm tin với Đảng. Đặc biệt, trong hai mươi năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các cơ quan đầu não của tỉnh đứng chân tại khu căn cứ cách mạng Krong, với những quyết định sáng suốt của Đảng bộ tỉnh đã giành những thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến, đi đến giải phóng tỉnh Gia Lai vào ngày 17/3/1975, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc đối với vùng đất Krong đã từng đùm bọc, chở che cách mạng; tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều dự án, chương trình rất thiết thực và ý nghĩa nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và giúp đồng bào nơi đây có chỗ ở ổn định, cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Ông Đinh Hoăn – Thôn trưởng làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang nói: “Làm cái cầu này bà con rất là vui mừng; rồi cả khu dân cư hiện nay đang san ủi mặt bằng làng cũng rất phấn khởi, rất là vui. Sau này cái cầu xong thì bà con vận chuyển nông sản được thuận lợi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.”
Trong hành trình 79 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đổi mới; vừa tập trung triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Đồng thời có những chủ trương, quyết sách sáng suốt để xây dựng quê hương từ xuất phát điểm rất thấp, vực dậy, bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Kinh tế-xã hội của tỉnh liên tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; tiềm lực quốc phòng-an ninh được củng cố và xây dựng vững chắc. Với những thành tựu rất đáng tự hào, Đảng bộ tỉnh luôn đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Ông Nguyễn Đình Lệ – Tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku bày tỏ: “Từ khi giải giải phóng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đảng bộ thì tôi thấy Gia Lai đã có nhiều bước phát triển; kinh tế – xã hội dù có những khó khăn song có nhiều bước tiến; tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững; đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Từ đó cho thấy tỉnh Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo và có nhiều nghị quyết sát đúng với tình hình ở địa phương.”
Thực tiễn luôn đặt ra nhiều yêu cầu rất nặng nề. Phát huy những thành tích vẻ vang, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, cơ hội để tập trung xây dựng Gia Lai không ngừng phát triển, trước mắt là phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025, năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025; dự báo bên cạnh những thuận lợi nhất định, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới, khu vực và cả tình hình trong nước; do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, quy định; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề của tập thể; thực hiện nghiêm quy chế làm việc… Đồng thời, quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ: (1) Tập trung lãnh đạo quyết liệt, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Khẩn trương rà soát, đánh giá, dự báo đúng tình hình, khả năng thực hiện và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đơn vị, địa phương, định hướng lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh để xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, đảm bảo phù hợp và có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện. (2) Sớm chỉ đạo triển khai sơ kết thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về: Chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực của tỉnh; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và 02 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.”
79 mùa Xuân rạng ngời, luôn kiên định với con đường chân lý mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Nhân dân ta đã lựa chọn – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; toả sáng những phẩm chất cao quý của Đảng cách mạng, chính chính, khoa học, gắn bó máu thịt với Nhân dân; Đảng bộ tỉnh Gia Lai vững tin viết tiếp những trang sử vẻ vang, đưa sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương vươn lên tầm cao mới, phấn khởi cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước ngày càng thịnh vượng, phát triển./.
Hà Đức – Đức Hải – R’Piên