Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn huyện Ia Grai, đến thời điểm này toàn huyện còn 1.116 bộ chiêng các loại được lưu giữ; trong đó có 763 bộ chiêng cải tiến và 353 bộ chiêng quý các loại như (chiêng Pat, chiêng Yoăn, chiêng Blum, chiêng Kuk…).
Đặc biệt, hiện thời điểm này có đến 87/92 làng đồng bào DTTS trên địa bàn còn lưu giữ cồng chiêng và là địa phương đang dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng cồng chiêng. Sau Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai, huyện Ia Grai sẽ đẩy mạnh việc tổ chức liên hoan cồng chiêng cấp huyện, thu hút nhiều đội cồng chiêng tham gia; qua đó tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ, bảo tồn vốn quý đã được Unessco công nhận./.
Mỹ Tiến, R’Piên