2 ha chanh dây của một hộ dân canh tác ở xã Gào, thành phố Pleiku đang bắt đầu cho thu hoạch thì bị kẻ xấu chặt phá, ước tính thiệt hại lên đến cả tỷ đồng. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 13.3 và hiện đang được cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân và đối tượng gây hại.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự của Đài PT-TH Gia Lai tại hiện trường, vườn chanh dây 2ha đã bị chặt đứt gốc hoàn toàn, không có khả năng cứu vãn.
Vườn chanh dây bị chặt phá được xác định là của ông Lê Anh Vũ, thường trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku. Ông Vũ cho biết, vào khoảng 9h sáng ngày 13.3 khi ra thăm vườn thì phát hiện 2 ha chanh dây, tương đương 2 ngàn gốc đang bắt đầu cho thu hoạch bị chặt phá. Đây thật sự là một tổn thất rất lớn đối với nông dân khi bao tiền của, công sức đổ vào vườn chanh dây đến khi bắt đầu thu hoạch thì bị kẻ xấu phá hoại.
Ông Vũ cho biết: “Nếu như bình thường thì vườn này tôi dự kiến thu lứa đầu tiên từ 10-15 tấn là tối thiểu. Ngoài thiệt hại đầu tư ban đầu khoảng hơn 250 triệu, ước tính lứa thu đầu tiên này theo giá cả như hiện nay thì thiệt hại khoảng 200- 30 triệu đồng, chưa kể các lứa sau. Theo kinh nghiệm thì các lứa sau năng suất sẽ cao hơn nữa và dự kiến phải thu được 7 lứa”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, công an xã Gào cũng đã có mặt tại hiện trường. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, vượt quá khả năng nên đã báo cáo lên Công an thành phố Pleiku để điều tra, xử lý.
Ông Đỗ Thành Văn – Phó Trưởng Công an xã Gào, thành phố Pleiku, Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi thấy đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng, ngoài khả năng xử lý của Công an xã nên chúng tôi đã báo cáo lên Công an thành phố để tiến hành xử lý. Vào lúc 12h30, đội Công an hình sự thành phố có vào làm việc và xuống tại hiện trường, hiện nay đang được điều tra làm rõ vụ việc”.
Được biết, hiện Công an thành phố Pleiku đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân và đối tượng gây hại. Ngoài công tác điều tra, vấn đề đặt ra tiếp theo là sự an toàn của người dân cũng như vấn đề sản xuất trở lại liệu sẽ như thế nào? Vì vậy việc xác định đối tượng gây hại để có biện pháp xử lý kịp thời sẽ giúp người dân yên tâm hơn, đồng thời góp phần giữ ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Gào nói riêng và các địa phương khác nói chung./.
Hồng Uyên, Duy Linh
Xã hội loạn vậy? Không trừng trị thích đáng những kẻ này liệu có còn công lý không?