28 năm bám điểm trường làng, chính tình yêu con chữ của những học sinh nghèo nơi vùng khó là động lực lớn để thầy giáo Nguyễn Văn Cương đang công tác tại điểm trường làng Sung O – Bòong Nga – Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, xã Ia O, huyện Chư Prông quyết tâm vượt khó gắn bó với nơi này. Đến giờ, thầy vẫn luôn giữ nhiệt huyết như thuở ban đầu, cùng các đồng nghiệp từng ngày miệt mài “gieo chữ” cho học sinh nghèo nơi đây.
28 năm dạy học thì có tới 23 năm thầy giáo Nguyễn Văn Cương gắn bó với các em học sinh lớp 1. Một lớp học như thế này có đến 50% học sinh không đi học mẫu giáo vì hoàn cảnh khó khăn, dẫn đến các em rất nhút nhát, hạn chế ngôn ngữ tiếng Việt, khó khăn cho thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy.
Thầy giáo Nguyễn Văn Cương – Điểm trường làng Sung O – Bòong Nga – Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, huyện Chư Prông chia sẻ: “Ngày xưa mình đến đây công tác lúc đó người dân rất là khó khăn, đường xá đi lại rất là khó, phần lớn các điểm trường đều làm bằng gỗ, lợp ngói, có những điểm trường làm bằng tranh tre, học sinh ngồi học dưới mấy cái lán rất là tội. Từ đó mình có một mong muốn mình muốn gắn bó lâu dài với điểm trường để góp một công sức nhỏ bé của mình để phát triển điểm trường này.”
Công tác tại điểm trường làng Sung O từ lúc điểm trường này còn làm bằng tranh tre, vách nứa, đến nay tuy lớp học có phần khang trang hơn nhưng điều kiện học tập của các em học sinh ở đây vẫn còn nhiều thiếu thốn. Khi đã làm việc bằng cái tâm ắt sẽ dẫn đến hành động tốt, thầy Cương tự bỏ tiền mua 1 chiếc ti vi 55 inch đặt trong lớp học, trang bị máy tính xách tay để phục vụ công tác giảng dạy và thậm chí thầy đã tự bứng cây xanh về trồng nhằm tạo cảnh quan trường học luôn xanh, sạch, đẹp.

Cô giáo Phạm Thị Hiền Lương – Điểm trường làng Sung O – Bòong Nga – Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, huyện Chư Prông bày tỏ: “Thầy Cương tận tâm với trường, lớp như quang cảnh trường làng Sung O đây thầy đã chú trọng trồng cây xanh, đối với đồng nghiệp thầy đã tạo được các mối quan hệ rất là hài hòa.”
Thầy giáo Đoàn Quang Hải – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng, xã Ia O, huyện Chư Prông nhận xét: “Trong quá trình công tác chuyên môn đến công tác xây dựng các cảnh quan phong trào bản thân thầy Cương đã không ngừng nỗ lực vượt mọi khó khăn nỗ lực xây dựng điểm trường khang trang, sạch đẹp là công rất lớn cá nhân của thầy.Với những thành tích này nhà trường đã tham mưu cho cấp ủy đảng, địa phương cũng như tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp từ đó động viên khích lệ làm một tấm gương điển hình trong hoạt động xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp học sinh tích cực của nhà trường.”
Phòng GD&ĐT huyện Chư Prông đang đề xuất tặng Bằng khen Gương người tốt, việc tốt của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho thầy giáo Cương. Dù đạt được nhiều thành tích quan trọng trong suốt những năm tháng cống hiến nơi vùng khó nhưng niềm vui lớn nhất của thầy Cương chính là được nhìn thấy các thế hệ học trò lớn lên, thành đạt trên con đường học vấn./.
Lệ Xuân – Phi Long
