18 trẻ tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ đầu năm 2019 (tính đến ngày 17/4)

Cập nhật 18/4/2019, 16:04:36

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 17/4, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ đuối nước tại các huyện: Chư Pah, Đak Đoa, Đak Pơ, Mang Yang, Chư Sê và Krông Pa; làm 18 trẻ tử vong.

Đáng nói nguyên nhân tử vong chủ yếu vẫn do tính hiếu động của trẻ thích tắm ao, hồ, sông, suối; trong khi sự giám sát của gia đình và các bậc phụ huynh lại chưa thật sự chặt chẽ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, phần lớn trẻ em vẫn chưa biết bơi và chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước nhưng số lượng bể bơi vẫn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu học bơi của trẻ. Bên cạnh đó, môn bơi lội vẫn chưa được đưa vào giảng dạy chính khóa cho học sinh ở nhiều trường học vì thiếu đội ngũ giáo viên, thiếu kinh phí xây dựng bể bơi cũng như làm bể bơi thông minh. Trước thực trạng này, rất cần những giải pháp cũng như hành động cụ thể của các cấp, các ngành, các địa phương để ngăn ngừa tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

*Nhiều học sinh vẫn vô tư tắm sông, suối

Trong khi tại một số địa phương trong tỉnh liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, trong đó phần lớn nạn nhân là học sinh thì tại huyện biên giới Ia Grai, mặc dù đã có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm song nhiều học sinh vẫn vô tư tắm ở các sông, suối, ao hồ. Các em cho biết: Dù chưa biết bơi và cha mẹ, nhà trường đã có những khuyến cáo, cảnh báo về nguy cơ đuối nước cũng như các tai nạn thương tích có thể xảy ra khi tắm ở những sông, suối, ao hồ…, song các em vẫn thích tắm vì trời nắng nóng oi bức, bên cạnh đó đây còn là thú vui sau những giờ đến trường… Thiết nghĩ, trước những tai nạn khó lường trên sông nước, trong đó có đuối nước, các gia đình cần tăng cường quản lý con em sau những giờ học trên lớp, qua đó hạn chế những hiểm nguy có thể đến với con em mình tại những khu vực sông nước nguy hiểm./.

Nhóm phóng viên Thời sự

Trả lời