15,5 năm tù cho 2 đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm

Cập nhật 01/10/2017, 11:10:25

Ngày 29/9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử vợ chồng Nguyễn Thị Cúc và Cù Quang Thành trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Không tố giác tội phạm”. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 15,5 năm tù cho 2 bị cáo.

Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Thị Cúc mức án 14 năm tù về  tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Cù Quang Thành mức án 1,5 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”, đồng thời vợ chồng bị cáo phải trả 1,81 tỉ đồng cho 3 bị hại. Trước đó,  từ năm 2011 đến năm 2013, Nguyễn Thị Cúc đã nhiều lần vay mượn tiền của các bà: Nguyễn Thị Quang, Nguyễn Thanh Diệp, Phan Thị Phương Lan cùng trú tại huyện Đức Cơ  với tổng số tiền 1,82 tỉ đồng với lãi suất thỏa thuận để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng. Tuy không trực tiếp giao dịch với các bị  hại nhưng Cù Quang Thành đều ký xác nhận vào các khoản vay mượn. Sau khi vay được tiền, Cúc đã dùng số tiền vay để trả lãi ngân hàng, trả lãi vay cho chính các bị hại. Do làm ăn thua lỗ cộng với việc vay mượn lãi suất cao với mức 1 triệu đồng thì tiền lãi 2.000 đồng/ngày hay 10%/tháng nên khi mất khả năng thanh toán, không có tiền để trả lãi vay và nợ gốc cho những người cho vay, Cúc đã bỏ trốn khỏi địa phương để không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, chiếm đoạt số tiền đã vay. Cù Quang Thành biết rõ vợ mình vay mượn tiền của nhiều người không trả mà bỏ trốn, bị can Thành không khai báo hành vi phạm tội của Cúc với cơ quan chức năng mà bỏ trốn cùng Nguyễn Thị Cúc gây khó khăn cho cơ quan tố tụng, dẫn đến vụ án bị kéo dài, đã phạm vào tội Không tố giác tội phạm”. Qua vụ án này cũng là bài học đáng nhớ đối với những người cho vay, đừng vì hám lợi, lãi suất lớn mà bất chấp rủi ro cho người khác vay./.

Thiên Thanh,  Thanh Toàn

Trả lời