Mặc dù vẫn còn thiếu về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhưng có thể nói chất lượng của hệ thống y tế cơ sở ở Gia Lai những năm gần đây đã được nâng lên rõ rệt và từng bước đáp ứng được nhu cầu CSSK ban đầu cho người dân; trong đó phải kể đến những nữ hộ sinh.

Nếu như trước đây với những phong tục tập quán cũ lạc hậu, phần lớn phụ nữ ở nông thôn, nhất là phụ nữ đồng bào DTTS mỗi khi sinh đẻ đều tự sinh ở nhà hoặc thực hiện theo các phương pháp truyền thống của dân tộc mình thì nay, với 100% số xã trong tỉnh có nữ hộ sinh trung cấp đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chị em người DTTS ở các vùng sâu vùng xa trên địa bàn được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS; nhờ đó những bệnh thường gặp ở phụ nữ mang thai và bà mẹ trẻ đã cơ bản được giải quyết ngay từ tuyến cơ sở, góp phần tích cực và hạn chế đến mức thấp nhất những tai biến sau sinh cũng như đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ ./.
Mỹ Tiến-Xuân Huy