Năm 2016 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Như thường lệ khép lại năm cũ, chào đón năm mới 2017, Ban Biên tập Đài PTTH Gia Lai tổ chức bình chọn 10 sự kiện được quan tâm nhất của tỉnh trong năm 2016.
- GIA LAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP.

Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra thành công với 99,79% cử tri trong danh sách tham gia bầu cử. Gia Lai đã bầu 7 đại biểu Quốc hội, 80 đại biểu HĐND tỉnh và 606 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.985 đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cơ bản đúng quy định và yêu cầu đặt ra. Ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân và là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
2/ GIA LAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ.

Trong hai ngày 17 và 18/12, Tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 với chủ đề “Gia Lai – Tiềm năng – Hợp tác – Phát triển”. Hội nghị vinh dự chào đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng 400 đại biểu đại diện cho các tập đoàn, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về phát triển nông nghiệp, công nghiệp và du lịch,…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai. Đồng thời khẳng định: Chính phủ đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển khu vực Tây Nguyên, vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, trong đó Gia Lai là trung tâm của khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Trong thời gian tới, Chính Phủ sẽ thực hiện một số kế hoạch để hỗ trợ Tây Nguyên cũng như Gia Lai phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cần có quy hoạch phát triển bền vững trên cơ sở sử dụng thế mạnh đặc thù và khai thác hiệu quả liên kết vùng; các cấp chính quyền phải trở thành một chính quyền đối thoại, có tư duy đổi mới sáng tạo, phải chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ cho doanh nghiệp.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, UBND tỉnh Gia Lai đã trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư 5.646 tỷ đồng. Thực hiện ký cam kết hợp tác đầu tư 12 dự án với tổng số vốn đăng ký lên đến 15.320 tỷ đồng. Để các dự án đầu tư triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, tại Hội nghị các ngân hàng cũng ký cam kết tài trợ vốn tín dụng cho một số dự án với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 được đánh giá là một sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn nhằm góp phần tạo điều kiện cho Gia Lai ngày càng phát triển.
Nằm trong chuỗi hoạt động bên lề của Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016, tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức 2 Hội thảo với chủ đề: “Tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Gia Lai”, “Gia Lai triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao” và đêm Gala an sinh xã hội với chủ đề: “Du lịch Gia Lai-Tiềm năng và khát vọng”.
Hội thảo “Tiềm năng và phát triển du lịch tỉnh Gia Lai” là cơ hội để Gia Lai quảng bá tiềm năng về tài nguyên du lịch của tỉnh, giới thiệu với nhà đầu tư quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hội thảo “Triển vọng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai” đã đề cập một số nội dung chính giới thiệu triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai và làm thế nào để tăng cường các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
Trong đêm Ga La với chủ đề “Du lịch Gia Lai – Tiềm năng và khát vọng” một hoạt động đặc biệt ý nghĩa được các ngân hàng, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia, ủng hộ đó là trao tặng quỹ an sinh xã hội của tỉnh với tổng số tiền trên 41 tỷ đồng.
3/ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI GIA LAI.

Năm 2016, tỉnh Gia Lai vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc. Vào giữa tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng và khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Nhất là luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý bảo vệ rừng, cải cách hành chính; làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh vững chắc. Thủ tướng chỉ đạo Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, có những chủ trương, giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, nhất là thu hút các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Gia Lai tháo gỡ một số khó khăn, phát triển một số lĩnh vực, nhất là hoàn thiện việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 19, Quốc lộ 14, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trở thành một trong những trung tâm du lịch khu vực Tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia.
Trước đó vào tháng 3/2016, trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do nắng hạn khốc liệt xảy ra tại một số địa phương tỉnh Gia Lai. Gặp gỡ, chia sẻ, động viên người dân cố gắng khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan xem xét sớm đầu tư một số công trình thủy lợi để góp phần giải quyết bài toán thiếu nước tại Gia Lai.
Cũng trong những tháng đầu năm 2016, tỉnh Gia Lai đã vinh dự tiếp đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An, Trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên; các đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đến thăm và làm việc.
4/ GIA LAI TẬP TRUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.

Năm 2016 được tỉnh Gia Lai chọn là năm cải cách hành chính. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Bằng nhiều giải pháp chỉ đạo, thực hiện với quyết tâm cao, tỉnh Gia Lai đã đạt được kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chỉ số cải cách hành chính gần đây của Gia Lai xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy sự quyết tâm rất lớn của Gia Lai về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong năm, tỉnh Gia Lai đã có 503 doanh nghiệp và 336 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.842 tỷ đồng. So với năm 2015, số doanh nghiệp đã tăng gần 23%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát triển được 3.502 doanh nghiệp. Để phấn đấu trở thành vùng kinh tế động lực của Tây Nguyên cũng như khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia, Gia Lai đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó tiếp tục tập trung cải cách hành chính, ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
5/ PHÁT HIỆN DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC TẠI THỊ XÃ AN KHÊ.

Tháng 3/2016, một sự kiện làm sửng sốt giới khảo cổ học quốc tế: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã phối hợp với các nhà khảo cổ Nga khai quật các di tích Gò Đá, Rộc Tưng thuộc thị xã An Khê, qua đó phát hiện 58 hiện vật đá tại di tích Gò Đá gồm: 9 công cụ mũi nhọn, 5 công cụ chặt, 9 nạo, 2 hòn ghè, 6 công cụ mảnh tước, 3 công cụ hạch không định hình, 12 mảnh tước và 12 hạch đá. Và tìm thấy 123 hiện vật đá tại di tích Rộc Tưng gồm: 1 công cụ ghè 1 mặt, 7 công cụ mũi nhọn, 2 công cụ nạo cắt, 1 công cụ chặt thô, 18 mảnh cuội, 4 mảnh tước và 13 hạch đá, 102 mảnh tectit… Các phát hiện di tích sơ kỳ Đá cũ ở An Khê là bằng chứng khẳng định thượng lưu sông Ba, vùng An Khê là địa bàn sinh sống của cộng đồng cư dân cổ cách đây khoảng trên dưới 80 vạn năm. Tiến sĩ Nguyễn Gia Đối – Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học khẳng định các phát hiện di tích sơ kỳ Đá cũ ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, tạm thời được xem như là mốc mở đầu cổ nhất hiện biết về sự xuất hiện của con người và di tồn văn hóa của họ trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhà khoa học tham gia khai quật nhận định: Qua phân tích so sách về mặt hình thái và kỹ thuật sưu tập công cụ đá ở An Khê với một số di tích sơ kỳ khác ở Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, các chế phẩm tìm thấy ở An Khê còn có một số nét cổ xưa hơn.
6/ 17/17 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THU NGÂN SÁCH VƯỢT KẾ HOẠCH.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh Gia Lai đã thu ngân sách đạt hơn 3.541 tỷ đồng, bằng 111% dự toán Trung ương giao, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên 17/17 huyện, thị xã, thành phố đều thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật là các huyện Krông Pa, Chư Păh, Chư Sê, Chư Prông, Thị xã Ayunpa,… Năm 2017, tỉnh Gia Lai chỉ đạo các địa phương, các ngành tập trung rà soát từng khoản thu, từng sắc thuế để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác tối đa các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đề ra là 3.613 tỷ đồng.
7/ GIA LAI: 30 XÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Đến cuối năm 2016, tỉnh Gia Lai có thêm 9 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 30 xã. Trong năm, đã phân bổ hơn 198 tỷ đồng vốn chương trình nông thôn mới đến các địa phương. Trong đó vốn trái phiếu chính phủ 107 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương bổ sung là 61 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 30 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Các tiêu chí đạt được phải bền vững, thực chất, không mang tính hình thức. Năm 2017, tỉnh Gia Lai phấn đấu có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
8/ GIA LAI CHỊU ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ BỞI THIÊN TAI.

Đầu mùa khô 2016, hiện tượng El Nino mạnh nhất trong vòng 60 năm qua khiến tỉnh Gia Lai hứng chịu hạn hán khắc nghiệt nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Nắng nóng gay gắt, ruộng đồng nứt nẻ, cây trồng chết héo xảy ra tại nhiều địa phương. Nhiều hồ thủy lợi trơ đáy, đa số các hồ nhỏ, đập dâng đã cạn kiệt nguồn nước. Khô hạn diễn ra trên diện rộng. Trong đó chịu thiệt hại nặng nề nhất là huyện Chư Pưh, Chư Sê, Krông Pa,… Hạn hán đã khiến hơn 2.000 ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, hơn 30 ngàn hecta cây trồng thiếu nước tưới và mất trắng. Ước tổng thiệt hại do hạn hán gây ra là hơn 837 tỷ đồng.
Những tháng cuối năm 2016, Gia Lai tiếp tục hứng chịu thiệt hại bởi mưa lũ kéo dài. Hàng loạt hồ chứa thủy điện, thủy lợi xả lũ, trong đó riêng thủy điện An khê Kanak xả lũ ở mức 3.000m3/giây đã gây ngập tại nhiều địa phương như An Khê, Ia Pa, Ayunpa . Nhiều diện tích hoa màu của người dân chìm trong nước; một số thôn buôn bị cô lập hoàn toàn.
9/ TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM CẢ 3 CHỈ SỐ.

Bằng nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, năm 2016 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm ở cả 3 chỉ số. Toàn tỉnh xảy ra 200 vụ TNGT, làm chết 220 người, bị thương 138 người. So với năm 2015, đã giảm 8 vụ, 23 người chết và 23 người bị thương . Một số địa phương giảm số người chết do TNGT gồm: Thị xã An khê, huyện Mang Yang, Phú Thiện, Chư Prông… Trong năm, lực lượng chức năng đã tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Cùng với đó, người đứng đầu các địa phương đã nâng cao hơn trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
10/ U15 HAGL VÔ ĐỊCH QUỐC GIA.

Năm 2016 thật sự là năm không thành công đối với thể thao của tỉnh Gia Lai. Điểm sáng hiếm hoi là việc đội bóng đá U15 HAGL xuất sắc dành chức vô địch giải bóng đá U15 quốc gia năm 2016. Trung thành với lối đá tấn công kỹ thuật, các cầu thủ trẻ HAGL đã chinh phục khán giả khi dành những chiến thắng ấn tượng ngay từ vòng bảng. Đối đầu với đội bóng mạnh là PVF ở trận chung kết, nhờ thi đấu hợp lý hơn, U15 HAGL đã dành chiến thắng chung cuộc sau loạt đá penalty để lần đầu tiên lên ngôi vô địch quốc gia. Ngoài ra, đội bóng Phố núi cũng dành luôn 3 danh hiệu cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải và đội đoạt giải phong cách. Đoạt chức vô địch U15 quốc gia một lần nữa khẳng định Gia Lai là 1 trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất cả nước hiện nay.
Ban Biên tập Đài PTTH Gia Lai