10 sự kiện được quan tâm nhất của tỉnh Gia Lai trong năm 2015

Cập nhật 31/12/2015, 19:12:13

     Gia Lai chia tay năm 2015 và đón chào năm 2016 với những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực mặc dù vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Như thường lệ khép lại 1 năm cũ, chào đón năm mới 2016, Ban biên tập Đài PTTH Gia Lai tổ chức bình chọn 10 sự kiện được quan tâm nhất của tỉnh trong năm 2015.

1/ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ (2015 – 2020).

     Từ ngày 13 – 16/10, tại TP. Pleiku, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự đại hội có 323 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 47 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”, đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 55 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Trang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các Phó Bí thư gồm: đồng chí Hồ Văn Niên, Võ Ngọc Thành và Châu Ngọc Tuấn. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV thống nhất trong 5 năm tới phấn đấu xây dựng Gia Lai là tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây nguyên với các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68%.

2. KHÁNH THÀNH CỘT MỐC SỐ 30 TRÊN BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – CAMPUCHIA.

     Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen đồng chủ trì lễ khánh thành cột mốc số 30 trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – Ôzadao thuộc 2 tỉnh: Gia Lai (Việt Nam) và Ratanakiri (Vương quốc Camphuchia). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển. Hợp tác giữa các địa phương hai nước được đẩy mạnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy và sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, tạo thuận lợi cho việc quản lý biên giới, giao lưu, hợp tác, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai tỉnh Gia Lai, Rattanakiri và hai nước VN-CPC.

3/ KHÁNH THÀNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN VÀ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG SÂN BAY PLEIKU.

     Ngày 11/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cùng lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông đã cắt băng khánh thành dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên có tổng chiều dài 663 km. Dự án về đích sớm 1 năm giúp tiết kiệm ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng. Theo thiết kế, đường HCM qua Tây Nguyên đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 14 m, tốc độ lưu thông đạt 80 km/h, một số đoạn qua đô thị giới hạn tốc độ 60 km/h. Việc khánh thành, thông tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội đối với các tỉnh trong vùng. Đặc biệt là thu hút đầu tư, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng nối Tây nguyên với hai trung tâm kinh tế lớn của đất nước là TP. HCM và Đà Nẵng.

Trước đó trong tháng 9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành dự án “Kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đậu máy bay và nhà ga hành khách sân bay Pleiku”. Dự lễ khánh thành có Đại tướng Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải;, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và lãnh đạo các địa phương. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.050 tỷ đồng. . Sau khi nâng cấp Cảng hàng không Pleiku đã khai thác hiệu quả các loại máy bay A320, A321 và tương đương góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của khu vực Tây nguyên.

4/ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI (10/12/1945 – 10/12/2015).

      Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Tỉnh Gia Lai (10/12/1945 – 10/12/2015) diễn ra long trọng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành Cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã ôn lại chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Từ Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư, đến ngày 10/12/1945 Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn, đánh dấu bước ngoặc vô cùng quan trọng đối với phong trào cách mạng tỉnh nhà. Từ đây, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo quân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, kiên cường, bất khuất, vượt qua bao khó khăn, gian khổ lập nên những thành tích vẻ vang, rực rỡ góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh dành độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.  

5/  KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG PLEIME.

     Tháng 11, Huyện Chư Prông long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Plei Me (19/11/1965-19/11/2015).  Chiến dịch Plei Me diễn ra từ Bàu Cạn, Plei Me, Ia Đrăng đến Đức Cơ. Đêm ngày 19/10/1965, chiến dịch Plei Me mở màn. Địch tập trung lực lượng lớn, với vũ khí trang bị hiện đại đã bị bộ đội chủ lực Tây Nguyên là các Trung đoàn: 33, 320, 66 và lực lượng vũ trang địa phương cùng nhân dân Gia Lai, giáng cho những đòn sấm sét. Tuy trang bị vũ khí thô sơ, nhưng với tinh thần dũng cảm, mưu trí, vượt qua mưa bom bão đạn, với cách đánh “ vây điểm, diệt viện”, “ bám thắt lưng địch mà đánh” một cách táo bạo với hiệu suất cao, khiến cho địch thiệt hại lớn. Sau 30 ngày đêm tấn công quyết liệt, bộ đội chủ lực Tây Nguyên đã cùng với quân và dân Gia Lai tiêu diệt: 1.700 tên Mỹ và 1.274 tên ngụy,  phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy 59 máy bay lên thẳng. Ngày 19/11/1965 những tên lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi thung lũng Ia Đrăng, đến ngày 26/11/1965 chiến dịch Plei Me kết thúc thắng lợi. Chiến thắng Plei Me đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Ý nghĩa to lớn của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên – chiến thắng Pleime luôn là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng.

 6/ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ VÀ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG ĐĂK PƠ.

     Vào những ngày cuối tháng 8/2015, Huyện Đăk Pơ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Đền tưởng niệm Liệt sỹ và Tượng đài chiến thắng Đăk Pơ. Nơi ghi dấu trận đánh được gọi là Điện Biên Phủ tại Khu V diễn ra 60 năm trước giữa bộ đội chủ lực của ta hiệp đồng cùng dân quân địa phương đã tiêu diệt 500 tên địch, làm bị thương và bắt sống 1.400 tên. Để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh của 147 cán bộ, liệt sỹ thuộc Trung đoàn 96 và 62 thanh niên xung phong, dân quân du kích đã anh dũng hy sinh trong trận chiến, năm 2014 công trình này được khởi công. Công trình tọa lạc trên 1,1ha, gồm đền tưởng niệm và tượng đài tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 25 tỷ đồng.

7/ GIA LAI ĐÓN NHẬN HAI DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA

     Năm 2015, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ đón nhận và công bố Sử thi của người Bahnar ở 4 huyện phía Đông của tỉnh gồm: Đăk Đoa, Đăk Pơ, Kbang, Kông Chro được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn sử thi-một loại hình sinh hoạt văn hóa vô cùng độc đáo của người Bahnar đang đứng trước nguy cơ mai một. Thêm một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận trong năm 2015 nữa là lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở huyện Phú Thiện. Cũng trong năm 2015, 15 nghệ nhân của Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, trong tổng số 600 nghệ nhân của cả nước. Đây là năm đầu tiên Nhà nước phong tặng danh hiệu cho những “Báu vật nhân văn sống”, ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ nghệ nhân trong công việc truyền dạy, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

8/ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GIẢM MẠNH.

     Giá cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu giảm mạnh  trong năm qua đã ảnh hưởng lớn đến giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai. Năm 2015 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 310 triệu USD, chỉ đạt hơn 70% kế hoạch, giảm gần 50% so với năm 2014. Qua phân tích nguyên nhân giảm là do giá hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh là cao su và cà phê liên tục biến động theo chiều hướng bất lợi. So với năm 2014, giá trị cà phê xuất khẩu giảm 63%, mủ cao su giảm 62%,…   

     Năm 2015 cũng là năm tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn do nắng hạn. Theo thống kê, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại hơn 1.821 ha. Trong đó, lúa thuần có 1.509 ha; rau màu các loại 232 ha; cây công nghiệp dài ngày (chủ yếu là cây cà phê) hơn 35 ha. Các huyện chịu thiệt hại nặng nề do nắng hạn là Krông Pa, Chư Pah, Ia Grai, Đak Đoa… Ước tính thiệt hại do hạn gây ra trên địa bàn tỉnh hơn 33 tỷ đồng.

9.  HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN TỈNH LẦN THỨ IX NĂM 2015

     Trong những ngày cuối tháng 12/2015, tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ IX năm 2015. Tham dự có 63 đoàn với 2.834 vận động viên. Đây là những vận động viên ưu tú được chọn lựa từ các kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở tổ chức trước đó. Tại lễ khai mạc ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX của tỉnh đã thắp lên ngọn lửa truyền thống, khích lệ thế hệ trẻ Gia Lai tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh thần Phù Đổng để vươn tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn trong tương lai. Hội khỏe Phù Đổng còn là dịp để tỉnh Gia Lai đánh giá công tác giáo dục thể chất trong trường học thời gian qua, đồng thời qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc chuẩn bị tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016.

10/ LẦN ĐẦU TIÊN BÓNG ĐÁ GIA LAI XUẤT KHẨU CẦU THỦ.

     Với chiến lược đầu tư phát triển bài bản, CLB bóng đá HAGL là đội bóng đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công việc đưa cầu thủ sang thi đấu tại các giải nước ngoài. Cụ thể ở đây là hai giải bóng đá hàng đầu châu lục Nhật Bản và Hàn Quốc. Đầu tiên là tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh đến thử việc tại CLB Yokohama đang thi đấu tại giải hạng hai Nhật Bản. Hợp đồng chuyển nhượng được ký kết sau đó quy định Tuấn Anh thi đấu 1 mùa giải và được đảm bảo ra sân 70% số trận trong màu áo mới. Sau tiền vệ người Thái Bình, tiền đạo Công Phượng đã ký hợp đồng sang thi đấu cho CLB Mito Hollyhock cũng tại giải Nhật Bản. Tiếp đó tiền vệ trung tâm Lương Xuân Trường cũng hoàn tất thủ tục chuyển sang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc trong màu áo CLB Incheon. Theo tiết lộ từ BHL CLB HAGL ngoài những cầu thủ trên, nhiều đội bóng nước ngoài cũng đánh tiếng muốn đưa các cầu thủ khác thuộc biên chế HAGL sang nước ngoài thi đấu. Gia Lai trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công việc xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.

Lê Nhật Thành

Trả lời