Dàn khoan HD 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện giàn khoan HD981 cùng rất nhiều tàu các loại hộ tống khác tiến sâu vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ra kiểm tra, ngăn chặn việc xâm phạm trái phép của giàn khoan HD981, các tàu bảo vệ của Trung Quốc, được sự yểm trợ của máy bay, không những không hợp tác mà còn có hành động hung hăng, chủ động đâm thẳng vào các tàu, dùng vòi rồng có công suất lớn phun nước vào các tàu của Việt Nam làm hư hỏng tàu thuyền và các trang thiết bị trên tàu, gây thương tích cho thủy thủ trên tàu Viêt Nam.
Những ngày gần đây dư luận trong nước và quốc tế đã phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 cùng nhiều tàu hải giám, hải cảnh, tàu quân sự và cả máy bay hoạt động tại khu vực thuộc Lô dầu khí 143 (do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đánh dấu) nằm sâu trong thềm lục địa Việt Nam, đồng thời áp đặt cái gọi là “một vùng cấm xâm nhập đối với mọi tàu thuyền” trong vòng bán kính 4,8km quanh giàn khoan đó từ ngày 1/5/2014 và đến nay đã mở rộng lên khoảng 10 hải lý (trên 18km). Trung Quốc đã ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các Vùng Đặc quyền Kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Những ngày gần đây dư luận trong nước và quốc tế đã phản ánh gay gắt về hành động ngang ngược của Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa Việt Nam. Và gần đây nhất tại cuộc họp thượng đỉnh Asian thứ 24 tại Mianma, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ việc làm sai trái của Trung Quốc cũng như nói rõ về quan điểm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, kêu gọi asian và cộng đồng quốc tế yêu cầu trung Quốc rút giàn khoan khỏi khu vực chủ quyền Việt Nam. Những ngày gần đây người dân ở Hà Nội, thành phố HCM và các tỉnh thành khác đã mít tinh phản đối việc Trung quốc tự ý đặt giàn khoan bất hợp pháp trên thềm lục địa Việt Nam.
Để chuyển tải những phản ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia lai, Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Tấn Toàn- Trưởng tộc họ Đặng tại Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hiện đang sinh sống tại Gia Lai.
Phóng viên trao đổi với ông Đặng Tấn Toàn-Trưởng tộc họ Đặng tại huyện đảo Lý Sơn.
PV: Trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đặt giàn khoan HD 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, là người con của đảo Lý Sơn, là công dân Việt Nam thì ông có phản ứng như thế nào?
Ông Đặng Tấn Toàn.
Gia tộc họ Đặng lưu giữ cẩn thận Ấn sắc chỉ có ấn của Vua Minh Mạng.
Ông Đặng Tấn Toàn – Trưởng tộc họ Đặng tại huyện đảo Lý Sơn: Hàng trăm năm trước đây Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, hành động đặt giàn khoan trái phép như thế là vi phạm lãnh thổ; chúng tôi những người con đất đảo và những người dân của Việt nam yêu cầu Trung Quốc nhanh thoái dỡ giàn khoan trả lại sự hòa bình trên biển Đông, chủ quyền biển đảo của Việt nam…
PV: Được biết trước đây tộc họ Đặng và các tộc khác ở đảo Lý Sơn đã được các triều vua Nguyễn sắc chỉ vào đội hải binh Hoàng Sa, ông là con cháu của gia tộc họ Đặng tại Lý Sơn, ông có thể kể về câu chuyện này?
Ông Đặng Tấn Toàn: Cùng với các gia tộc khác ở Đảo Lý Sơn, gia tộc tôi có cụ tổ tham gia đội hùng binh Hoàng Sa, khi đó được Vua giao đi biển đảo là nhiệm vụ thiêng liêng và vinh dự lắm. Và gia tộc tôi đã giữ gìn sắc chỉ của Vua Minh Mạng giao cụ Cao tổ chúng tôi là Đặng Văn Siểm một người giỏi nghề đi biển vào đội hải binh này. Các cụ đi Hoàng Sa làm nhiệm vụ đo vẽ Hoàng Sa, cắm mốc chủ quyền và khai thác các sản phẩm quý giá ở Hoàng Sa đem về cho triều đình. Gia tộc tôi đã giữ sắc chỉ ấy gần 200 năm và hiến tặng sắc chỉ ấy của triều đình cho nhà nước vào năm 2009.
PV: Trước việc làm ngang trái và đe dọa của Trung Quốc, những ngày qua bản thân ông người dân đảo Lý Sơn đã và sẽ làm gì đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc?
Ông Đặng Tấn Toàn: Những ngày qua thì tôi được biết cùng với người dân cả nước, 500 người dân ở Lý Sơn đã mít tinh phản đối hành động của Trung Quốc và ngày hôm qua tôi vừa điện thoại về đảo thì được biết bà con ngư dân đảo Lý Sơn chúng tôi vẫn ra khơi bám biển Hoàng Sa để làm ăn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Là người con đất đảo Lý Sơn, là công dân Việt Nam chúng tôi kêu gọi đoàn kết phản đối Trung Quốc, yêu cầu phải nhanh chóng rút giàn khoan ra khỏi Việt nam, đảm bảo đúng theo luật biển quốc tế năm 1982.
PV: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi./.
Một số hình ảnh phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam của người dân trong và ngoài nước:
Đặng Huy Cường-Đặng Ngọc Ánh-Nguyễn Thanh Sáng