Ý nghĩa ngày Tết thầy cô

Cập nhật 23/1/2017, 15:01:18

Từ xưa đến nay, Tết Nguyên đán được coi là dịp để các thành viên trong gia đình được quây quần bên nhau sau một năm dài làm việc vất vả. Đồng thời là cơ hội để mọi người thăm hỏi người thân, thầy cô, bạn bè và cầu chúc cho nhau thêm một năm mới bình an và hạnh phúc.

Vì vậy, câu nói dân gian “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” chính là nhắc mọi người nhớ đến truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Tết thầy cô để thấy được nét đẹp trong truyền thống của dân tộc ta.

Cùng với ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mồng ba Tết Âm lịch hàng năm là ngày được chọn để tôn vinh người thầy. Đây là phong tục đẹp của dân tộc ta, đó là sự biết ơn, kính trọng đối với những người đã dạy dỗ mỗi chúng ta. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến, sau những nghi lễ thờ cúng tổ tiên ông bà… trong hai ngày mùng một, mùng hai Tết thì tiếp đến, ngày mùng ba Tết là ngày mà những người học trò xưa, dù lớn hay bé đều dành cho việc đi “Tết thầy”. Với tinh thần tôn sư trọng đạo, người Việt quan niệm “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “Không thầy đố mày làm nên” – để tỏ lòng tôn kính với người thầy. Thầy là người cho ta con chữ, kiến thức, là người cùng với cha mẹ dạy dỗ, bảo ban ta thành người, để cống hiến cho dân tộc, cho đất nước. Bởi nếp nghĩ ấy mà người Việt rất coi trọng Tết thầy. “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” – Câu thành ngữ ấy như muốn nhắc nhở cho mỗi chúng ra rằng, trên cõi đời này, người mà chúng ta phải có bổn phận kính trọng, đền đáp hiếu lễ trước tiên là cha mẹ, và tiếp liền sau đó là người thầy của mình. Xưa kia, người Việt đến Tết thầy với tất cả sự thành kính, lòng biết ơn. Theo dòng chảy của thời gian, Tết thầy đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam!

Lê Thư, Minh Trí

Trả lời