Xuân về trên xã nông thôn mới

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:07

Mùa Xuân mới không chỉ bắt đầu từ những chồi non lộc biếc, các lễ hội và hoạt động vui chơi sôi nổi mà nó còn được tạo ra từ chính những đổi thay, khởi sắc từ cuộc sống của người dân. Cùng với sự phát triển của đất nước, mùa xuân 2017 còn là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự khởi sắc của nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở những xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới như xã Glar, huyện Đak Đoa. Thực hiện thành công 19 tiêu chí nông thôn mới, diện mạo xã Glar đã có nhiều đổi mới, đời sống người dân ngày một nâng cao. Sức sống mới ở các thôn làng nơi đây đang tô điểm cho mùa xuân thêm rạng ngời hơn.

Tết này, người dân làng Groi 1 đón năm mới trong nhiều niềm vui: ngoài niềm vui được mùa thu hoạch, còn là niềm hạnh phúc khi nhìn thấy buôn làng, quê hương ngày một đổi mới. Mọi người đều hiểu rằng xây dựng nông thôn mới là để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân và từ đó ai cũng phấn khởi, hưởng ứng nhiệt tình, cùng góp công, góp sức thực hiện thành công chương trình này.

Anh Plêm – thôn trưởng làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Năm nay xã mình đạt nông thôn mới bà con rất phấn khởi. Bà con tham gia phong trào nông thôn mới rất nhiệt tình, cụ thể là làm giao thông nông thôn. Đời sống của các hộ trong làng giờ ổn hơn trước nhiều rồi”.

 

Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, tại xã Glar, nhiều công trình, phần việc được nhân dân tự nguyện thực hiện đã góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí quan trọng. Đó là câu chuyện người dân làng Bối và làng Dơk Rơng đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Và đặc biệt phải kể đến phong trào nhân dân chung sức làm đường giao thông nông thôn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ.

         Ở làng Groi 2; 4km đường giao thông nông thôn nay đều đã được bê tông, nhựa hóa. Ngoài một phần hỗ trợ của Nhà nước, chỉ trong vòng 3 năm qua gần 150 hộ dân đã cùng chung tay góp sức làm đường. Điều này thể hiện qua con số 300 triệu đồng người dân ở làng đóng góp trong một năm vừa qua để hoàn thiện các tuyến đường giao thông đi lại trong làng. Niềm vui như được nhân lên khi những công trình ấy có phần đóng góp công sức của mỗi người, mỗi nhà.

Ông Rốt – Làng Groi 2, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Làm đường cho mình đi lại trong làng thuận lợi thì ai cũng ủng hộ hết. Nhà có nhiều thì đóng nhiều, nhà có ít thì đóng ít, hộ nào nghèo thì miễn. Nhà mình cũng đóng 2, 5 triệu làm đường. Giờ đường đi lại thuận lợi ai cũng vui”.

Ở 10 thôn, làng trên địa bàn xã Glar, phong trào huy động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã mang lại kết quả rõ nét. Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, đời sống ngày một nâng cao, tình làng nghĩa xóm được gắn kết – thành quả đóng góp của cả cộng đồng đã góp phần tạo nên diện mao nông thôn mới, góp phần đưa xã Glar đạt chuẩn nông thôn mới trong nam 2016.

Bà Giang H’Huom – Phó Chủ tịch UBND xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân rất đồng tình hưởng ứng, đặc biệt trong thực hiện làm đường giao thông nông thôn. Glar từ xã vùng 3, vùng 2 trước đây nay đã vươn lên xã vùng 1. Trong 18 tiêu chí khó khăn nhất của xã là tiêu chí bảo hiểm y tế, xã đã nỗ lực phân  công cán bộ xuống tuyên truyền vận động, hiện nay cơ bản đạt 71%. Các chỉ tiêu khác thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng. Mục tiêu của xã phải duy trì và tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt một số tiêu chí về an ninh, y tế, hộ nghèo”.

Từ khí thế thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, những thành quả đạt được hôm nay sẽ là nguồn động lực, sức mạnh giúp người dân vững tin hơn vào sự đổi mới của quê hương mình để mùa xuân sau sẽ còn kể tiếp nhiều câu chuyện vui từ  xã nông thôn mới Glar./.

Kim Châu,  Minh Trí

 

Trả lời