Xuân về trên vùng căn cứ cách mạng

Cập nhật 22/1/2019, 14:01:41

Xã Chư Krey, huyện Kông Chro từng là vùng căn cứ địa cách mạng thuộc khu 7, mảnh đất kiên trung trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân toàn xã đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu phát triển kinh tế, bộ mặt của xã đã dần khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Một mùa xuân nữa lại đến, vùng căn cứ cách mạng Chư Krey lại có thêm những bước chuyển mình làm thay đổi đời sống của người dân ở một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm vùng đất giàu truyền thống cách mạng Chư Krey để cảm nhận rõ hơn về sự đổi thay này.

Là vùng căn cứ cách mạng, xã Chư Krey, huyện Kông Chro chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh nên một thời gian dài sau ngày giải phóng, Chư Krey mới bắt đầu đi vào ổn định. Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của nhà nước và chính quyền địa phương, người dân tập trung phát triển kinh tế, trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt là đã biết chuyển dần cây lúa rẫy xuống ruộng nước mỗi năm 2 vụ. Ngoài những loại cây truyền thống như: lúa, mì, đậu, bắp… người dân đã biết trồng thêm các loại cây có giá trị kinh tế cao như mía, chanh dây, rau các loại; mua sắm phương tiện để phục vụ sản xuất nên thu nhập kinh tế của người dân ngày càng cao. Song song với đó, kết cấu hạ tầng của xã từng bước được đầu tư xây dựng. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần không nhỏ vào sự khởi sắc của vùng căn cứ địa cách mạng này.

Ông Đinh Hốk – Làng Tờ Rinh, xã Chư Krey, huyện Kông Chro xúc động nói: “Tôi tham gia du kích và hiện nay đang hưởng chế độ thương binh. Tôi sống ở vùng này rất lâu rồi. Lúc trước khó khăn lắm, bây giờ thì có đường giao thông, có trạm y tế, có trường học cho con cháu học, mọi người dân đây thì làm ăn kinh  tế phát triển, tôi mừng lắm”.

Xã Chư Krey có 6 làng với trên 3.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bahnar. Hiện nay xã có 100% số hộ sử dụng điện thắp sáng; tỷ lệ học sinh đến trường đạt trên 95%; trên 90% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Ông Nguyễn Tường Khang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết: “Trong những năm qua, xã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý và đạt hiệu quả kinh tế cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, nhờ đó tỷ giảm nghèo hằng năm giảm 8-10%. Hiện nay xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, cùng với các  cây trồng như mía mì bắp lâu nay thì thời gian tới thì sẽ trồng thêm cây dứa, và các loại cây ăn quả khác, để nâng cao thu nhập kinh tế gia đình”.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đầy gian khổ và hơn 43 năm hòa bình với không ít khó khăn nhưng người Bahnar ở Chư Krey vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, đoàn kết tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những vùng đất khô cằn bị bom đạn cày xới năm xưa, nay đã thay vào màu xanh của những cánh đồng lúa, cánh đồng mía và hoa màu các loại…, bức tranh vùng quê như được khoác lên mình chiếc áo mới với những gam màu tươi sáng đầy sức sống. Một mùa Xuân nữa lại về trên vùng quê cách mạng, nhìn lại những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chư Krey, huyện Kông Chro đã có được, mỗi người dân càng thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Ðảng đã mang lại mùa xuân ấm no, hạnh phúc cho mỗi gia đình, mỗi người dân vùng căn cứ cách mạng  Chư Krey./.

Ngọc Ánh, Piên

Trả lời