Bước vào mùa Xuân này huyện Đức Cơ tròn 25 năm thành lập. Từ một huyện còn nhiều khó khăn đến nay huyện biên giới Đức Cơ đã vươn lên trở thành một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của tỉnh Gia Lai. Thành quả đó thể hiện vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành đảng bộ huyện, sự điều hành của chính quyền các cấp và sự cố gắng của mỗi người dân trong suốt 25 năm qua.

Những thử thách đầu tiên trên chặng đường hình thành và phát triển của huyện Đức Cơ là cơ sở vật chất thiếu thốn, kết cấu hạ tầng thấp kém; sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu. Tỷ lệ hộ đói nghèo, bệnh tật trong dân còn cao. Nhưng với tinh thần đoàn kết của toàn đảng bộ, quân và dân toàn huyện, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở qua từng năm không ngừng lớn mạnh, đời sống của nhân dân chuyển biến rõ nét.
Bà Kpah Phiang, Nguyên Phó chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ nhớ lại: “Cái thời kỳ đó, khi mới thành lập huyện nhân dân còn khó khăn lắm, ít hiểu biết nên cũng rất khó, khó đi lại, khó về hàng hóa thuận lợi cho dân là khi thành lập huyện rồi thì cán bộ có điều kiện gần dân hơn, trước đây huyện ở xa hơn, đi lại khó khăn, bây giờ cán bộ phải đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân chưa biết làm lúa Đông Xuân thì phải biết làm lúa Đông Xuân để không bị đói nữa; có đường xá rồi thì cho con em đi học cái chữ để mở mang như vậy thì tình hình dần dần khá lên.”
Ông Nguyễn Hồng Lam, Ủy viên BTV huyện ủy-PCT UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Với sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền, quân và dân huyện nhà qua 25 năm thành lập đến nay Đức Cơ cũng đạt được thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Trên lĩnh vực kinh tế tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,3 %, tổng giá trị hàng hóa đạt tổng kết 2015 thu nhập bình quân theo đầu người đạt 28 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần. Đặc biệt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì xã Ia Dom và Ia Krel được chọn làm điểm, kết thúc năm 2015 hai xã này đã được UBND tỉnh quyết định đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Các xã còn lại đạt từ 9 đến 13 tiêu chí. Các công trình về điện đường, trường trạm được quan tâm đầu tư đúng mức, cơ bản hoàn thiện từ huyện đến xã”.
Cùng với việc phát triển kinh tế- xã hội, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành thường xuyên. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã hết sức coi trọng công tác luân chuyển cán bộ; tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ về giữ các cương vị chủ chốt tại địa bàn cơ sở.
Anh Siu Luynh, Chủ tịch UBND xã Ia Krêl – Đức Cơ cho biết: “Đối với xã Ia Krel thì trong năm 2015, chúng tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Riêng về các thủ tục hành chính thì chúng tôi chỉ đạo giải quyết minh bạch, công khai, giải quyết công việc của dân hàng ngày, hàng giờ. Về kinh tế văn hóa xã hội dù rằng năm 2015 đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng một số chỉ tiêu còn non thì chúng tôi đã tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chuyển đổi cây lúa nước bị hạn sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.”
Công tác xây dựng hệ thống chính trị qua 25 năm luôn được đảng bộ huyện coi trọng và thường xuyên củng cố, tạo tiền đề vững chắc để đảng bộ lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành và Mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Từ một đảng bộ lúc đầu thành lập có 288 đảng viên, 16 tổ chức cơ sở đảng; đến nay, toàn đảng bộ huyện có 2.235 đảng viên, sinh hoạt ở 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ đã nêu quyết tâm cao, đoàn kết một lòng, xây dựng huyện ngày càng phát triển.
Ông Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ nói về mục tiêu của huyện trong thời gian đến: “Huyện tập trung phát triển nâng cao kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng hướng, đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa vùng người kinh và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung lãnh chỉ đạo quốc phòng an ninh không để bị động bất ngờ, kiên quyết đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền ở cơ sở đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở các thôn làng, tổ dân phố”
Có thể nói, sau 25 năm xây dựng và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của của đồng bào các dân tộc trong huyện đã có những bước phát triển vượt bậc và bền vững. Kết quả này phản ánh rõ nét sự lãnh đạo sáng suốt của đảng bộ và chủ động trong công tác quản lý, điều hành sáng tạo, hiệu quả của chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự đoàn kết chung sức chung lòng của đồng bào các dân tộc trong huyện./.
Quốc Trung-Minh Châu (Đức Cơ)