Cứ mỗi độ Xuân về, nhịp sống mới ở các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chư Pưh rộn ràng sôi nổi hẳn lên. Bởi cuộc sống no ấm, đầy đủ đã đến với mọi người, mọi nhà. Các công trình thủy lợi phục vụ đời sống dân sinh, đường, điện, trường, trạm được Nhà nước đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao.
Hầu hết các hộ gia đình đã biết đổi mới cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao
Thôn Chư Pố 2, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh hiện có 227 hộ, 1.326 khẩu, dân số chủ yếu là dân tộc thiểu số. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hỗ trợ vốn, giống và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên hầu hết các hộ gia đình trong thôn đã biết đổi mới cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ có nguồn thu nhập cao và ổn định đón Tết Bính Thân, bà con dân làng rất phấn khởi. Toàn thôn có 110 hộ có đời sống kinh tế ổn định, số hộ nghèo giảm còn 33 hộ, chiếm 14,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm.
Già Làng Rah Lan Buk, thôn Chư Bố II, Ia Phang, Chư Pưh nói: “Trước đây, đồng bào dân tộc mình khổ lắm, năm nào cũng thiếu ăn. Bây giờ, dân làng mình được sống trong no đủ và yên bình là nhờ ơn Đảng và cách mạng. Hiện, nhà nào trong làng cũng có xe máy, ti vi, con cái được học hành… Mình luôn khuyên dân làng và nhất là bọn trẻ đừng có nghe theo kẻ xấu làm những điều trái pháp luật, mà chỉ theo Đảng để chăm lo làm ăn và xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp".
Huyện Chư Pưh có trên 70 nghìn dân, trong đó 52% số dân là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Jơrai và Bana cùng chung sống trên 83 thôn, làng. Mùa Xuân này, đồng bào dân tộc ở các thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Pưh đã được ấm no hơn. Bởi bà con vừa thu hoạch vụ mùa bội thu, nhà nào cũng có lúa để ăn quanh năm, có tiêu, cà phê để bán lấy tiền mua sắm tết. Đặc biệt, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các Chương trình 134, 135, Chương trình MTQG xóa đói, giảm nghèo bền vững…đã có hàng ngàn người dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi, cấp đất nhà ở…Nhờ vậy, đã tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến cuối năm 205 tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống 11,54 theo tiêu chí mới.
Ông Rmah Hen, Thôn Plei Thơ Ga A, xã Chư Don cho biết: “Nhiều năm qua, người dân tộc thiểu số chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi đã được hưởng lợi từ các chương trình, dự án, chính sách ưu tiên của Nhà nước. Nhờ vậy mà đời sống của bản thân tôi cũng như bà con ngày càng được cải thiện, kinh tế ổn định, đời sống ấm no hạnh phúc. Mỗi khi tết đến xuân về chúng tôi lại cảm thấy ấm lòng và vui hơn”.
Ông Siu Y Ngông, Trưởng phòng Dân tộc huyện Chư Pưh cho biết:Trong những năm qua, để giúp cho bà con người đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Huyện Chư Pưh đã thực hiện nhiều chích sách dân tộc như: Thực hiện chương trình 134, 135; chính hỗ trợ cho đồng bào về giống, vốn sản xuất.“Với hàng loạt các chính sách, dự án hỗ trợ, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm dần qua các năm.”Ông Siu Y Ngông nói.
Mùa Xuân mới đã về trên quê hương Chư Pưh với một màu xanh ngút ngàn của những rẫy hồ tiêu, cà phê đang độ đơm hoa, kết trái, pha lẫn sắc vàng của nắng, sắc thắm của hoa rừng đã dệt lên một bức tranh mùa Xuân lung linh, kỳ diệu. Và ẩn mình trong những bức tranh ấy là những thôn, làng đã được định cư ổn định, với những trường học và nhà dân xây dựng kiên cố khang trang mọc lên ngày càng nhiều và mùa Xuân đã thực sự mang niềm vui, hạnh phúc cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây./.
Lê Trang ( Chư Pưh)