Xuân này trên xã nông thôn mới Đăk Hlơ

Cập nhật 13/1/2016, 13:01:53

Là xã đầu tiên của Kbang đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt của Đăk Hlơ đã có nhiều đổi thay mới với những gam màu tươi sáng của những ngôi nhà mới khang trang, đường làng sạch đẹp và cuộc sống của người dân cũng thay đổi từng ngày.  

Những ngày đầu Xuân mới này trên khắp các nẻo đường ở xã Đăk Hlơ tràn ngập không khí vui tươi, nhộn nhịp. Tô điểm thêm là những ngôi nhà mới khang trang san sát nhau làm cho bộ mặt của xã nông thôn mới đầu tiên của Kbang càng thêm rực rỡ. Chỉ sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đăk Hlơ đã huy động được gần 100 tỷ đồng đầu tư xây kết cấu hạ tầng nông thôn. Gồm vốn trực tiếp từ chương trình gần 6,5 tỷ; còn lại chủ yếu là vốn huy động và nhân dân đóng góp hơn 90 tỷ đồng. Trong đó, 90 hộ dân đã hiến gần 2 ha đất, hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông; hơn 30 tỷ đồng đầu tư chỉnh trang nhà cửa và đầu tư phát triển sản xuất. Với những kết quả đạt được, năm 2013 xã Đăk Hlơ đã về đích nông thôn mới, trước 1 năm so với kế hoạch và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

                             Ông Trần Đình An, Thôn 4, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang cho biết: “Những năm gần đây, nhất là khi đạt chuẩn nông thôn mới nhà cửa của bà con làng xóm mọc lên rất nhiều và làm thay đổi bộ mặt, ngày càng khởi sắc và hy vọng cho tương lai nữa; thứ hai nữa là đường xá từ các thôn, làng, trường học, trạm xá tất cả mọi nơi đều bê tông hoá hết. Bà con bây giờ rất là phấn khởi và mong rằng Đảng, chính quyền làm sao giữ được cái nông thôn mới để ngày càng khấm khá lên”.

          Cùng với đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xã Đăk Hlơ cũng đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất với chuyên canh các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: Trồng mía, chăn nuôi bò… để tăng thu nhập cho người dân. Nếu như khi mới triển khai chương trình nông thôn mới thu nhập bình quân trên đầu người ở Đăk Hlơ chỉ hơn 16 triệu đồng thì nay đã tăng lên gần 30 triệu; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn hơn 5% theo chuẩn mới, đời sống tinh thần của nhân dân cũng không ngừng được nâng lên; hiện 7/7 thôn, làng của xã đã được công nhận văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá các cấp chiếm 90%. 

          Ông Trần Ngọc Bích, Thôn 1, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang chia sẻ: “Trong vài năm trở lại đây, cuộc sống của bà con nhân dân xã Đăk Hlơ khá hơn rất là nhiều, đường xá, giao thông thuận lợi. Như gia đình tôi trồng trọt chăn nuôi có tiền nuôi con cái ăn học và sắm sửa vật dụng gia đình”.

          Hiện địa phương đang tiếp tục huy động các nguồn lực và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị để quyết tâm giữ vững xã nông thôn mới. 

          Ông Trần Hữu Phước, Bí thư Đảng uỷ Đăk Hlơ, huyện Kbang nói về kế hoạch của xã trong thời gian tới: “ xã sẽ rà soát lại các tiêu chí chưa đạt cao và có khả năng không đạt trong thời gian tới để ưu tiên đầu tư và chúng tôi ưu tiên đầu tư cho đường nội đồng, liên làng. Ngoài cây mía là cây chủ lực để phát triển kinh tế cho người dân thì chúng tôi cũng vận động bà con nên đầu tư một số loại cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao, ví dụ như cây gấc hiện đang thí điểm trên địa bàn. Quan tâm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vì hiện chúng tôi có 1 làng đồng bào với tỷ lệ hộ nghèo gần 50%, chúng tôi dự kiến giảm xuống dưới 10% để đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã dưới 6% để đảm bảo được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2014 – 2019 và những năm tiếp theo”.

          Với những kết quả đạt được trong chương trình nông thôn mới và với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn, tin tưởng rằng, xã Đăk Hlơ sẽ có thêm nhiều đổi mới để làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, nhất là mỗi độ Tết đến, Xuân về.

 

                                                     

Đức Hải ( Đài TT-TH Kbang)

Trả lời