Xác định việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân; do đó, ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình và nhất là trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc với quyết tâm chính trị cao. Qua 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Xuất phát điểm thấp song trên cơ sở những kết quả đạt được của giai đoạn 2011 – 2016, triển khai Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình; đặc biệt là vận động sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn tỉnh đã huy động, lồng ghép được gần 19.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, đã tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, mà đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trong trong xây dựng nông thôn mới.
Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Đến cuối năm 2020 chúng ta có 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới và như vậy chúng ta đã hoàn thành và vượt so với Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra trước 1 năm. Hiện Chính phủ đã công nhận TP.Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018. Và đã có 2 thị xã là An Khê và Ayun Pa đang tiến hành các bước thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Chính Phủ công nhận 2 thị xã này hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch trong năm 2020 này sẽ có thêm 2 địa phương là Kbang và Đak Pơ sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó thì thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương thì đến cuối năm 2020 chúng ta đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cũng nói: “Có những thay đổi rất là rõ nét. Về hệ thống cơ sở hạ tầng như: điện, trường lớp nhà văn hóa xã, ở các thôn, buôn, rồi trụ sở. Như chúng ta thấy khi xuống các xã thì hệ thống đường giao thông sạch sẽ và khang trang, sạch đẹp. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống văn hóa, tinh thần, kinh tế có nhiều bước phát triển hơn so với trước”.
Thay đổi rõ nét nhất là đời sống của người dân, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số khi mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được 145 tỷ đồng để xây dựng làng nông thôn mới và dự kiến đến cuối năm 2020 có 120 làng nông thôn mới. Bộ mặt ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã khoác lên mình những tấm áo mới, tạo động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.
Anh Siu Krên, Thôn Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Bây giờ thấy làng rộng rãi, thoáng mát, có điện lưới, có nước sạch, đường xá thì đẹp thì bà con ở đây sẽ cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế cho gia đình và làng xóm”.
Kinh tế – xã hội phát triển, đời sống của Nhân dân ngày càng nâng cao. Đây là những thành tựu đáng ghi nhận và là kết quả của sự cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới. Và đây là nền tảng vững chắc để tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy nhanh thực hiện chương trình.
Nói về nhiệm vụ này ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cùng chung tay, đồng lòng và quyết tâm để thực hiện phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025. Thứ hai là huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước đến vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, vốn đóng góp của người dân để chúng ta đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh”.
Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tin tưởng rằng bước sang nhiệm kỳ tới, bằng những chủ trương, giải pháp đúng đắn và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Gia Lai sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và hoàn thành được mục tiêu đến năm 2025 có 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.
Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng