Xã Phú Cần, huyện Krông Pa nỗ lực cán đích xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 07/2/2018, 14:02:48

Phú Cần là 1 trong 2 xã được huyện Krông Pa chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 5 triển khai, đến nay xã Phú Cần đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Để có được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn còn là cả một sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đang thuộc diện hộ nghèo, nhưng gia đình bà Rơ Chom H’Dép ở buôn Thim xã Phú Cần đã không ngần ngại khi hiến 1,4 sào đất trồng hoa màu để làm con đường liên thôn. Bà H’Dép cho biết, gia đình bà có tất cả 6 khẩu, nhưng thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào một héc ta đất rẫy và 4 con bò. Tuy đang còn khó khăn, nhưng khi thấy cán bộ đến vận động hiến đất để làm đường, gia đình đã hiến hơn một sào đất của gia đình. Bản thân gia đình cũng muốn đóng góp một phần công sức để cùng chung tay vào xây dựng nông thôn mới.

Anh Rơ Chom Đơh – Con bà H’Dep, Buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Sau khi chính quyền  địa phương vận động, gia đình tôi đã hiến đất để làm đường cho người dân đi lại để có đường cho bà con thuận tiện”

Mặc dù việc nhốt bò dưới gầm nhà là tập quán, thế nhưng năm 2016 sau khi được vận động, gia đình anh Ksor Yal ở buôn Thim đã làm chuồng ra xa nhà để đảm bảo vệ sinh môi trường không những cho gia đình mà còn cho cả cộng đồng dân cư.

Anh Ksor Yanl, Buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Nhốt bò ở dưới gầm nhà là một phong tục của bà con người đồng bào mình rồi, nhưng mình thấy cán bộ đến vận động nói với mình là cần phải di dời chuồng bò ra xa nhà để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như để xây dựng nông thôn mới. như cán bộ nói, mình thấy việc xây dựng nông thôn mới có nhiều lợi ích nên mình phải làm thôi”.

Được chọn là xã điểm, nhưng với tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao, mặt bằng dân trí không đồng đều. Bên cạnh đó là một số phong tục tập quán lạc hậu vẫn đang còn tồn tại, nên trong quá trình triển khai chương trình đã gặp không ít những khó khăn. Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định được những khó khăn nên trong quá trình xây dựng nông thôn mới và để hoàn thành các tiêu chí, xã đã tập trung mọi nguồn lực, từng bước tháo gỡ những khó khăn để hoàn thành về các tiêu chí.

 Ông Nguyễn Khắc Dưng – Chủ tịch UBND xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết:  “Đến giờ phút này, qua điều tra tỷ lệ hộ nghèo cơ bản đã giảm xuống theo đúng tiêu chí quy định. Hiện, UBND kết hợp với Ủy ban MTTQVN xã tiến lấy phiếu về sự hài lòng của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới. Về cơ bản, xã Phú Cần đã đạt 19/19 tiêu chí và đã trình lên Ban Chỉ đạo của huyện, Ban điều phối của huyện xuống thẩm định xã Phú Cần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và chờ đoàn của tỉnh xuống thẩm định”.

Nhìn những con đường được bê tông phẳng lì và sạch sẽ, sự phấn khởi của nhân dân xã Phú Cần khi nông thôn mới đã là hiện thực sau bao công sức dựng xây, có thể khẳng định rằng: Xây dựng nông thôn mới không những đã làm cho bà con nơi đây thay đổi về suy nghĩ, phong tục, mà còn phát huy được sự đoàn kết để người dân cùng với chính quyền quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Và đây sẽ là tiền đề để đưa xã Phú Cần ngày một phát triển trong thời gian tới./.

Văn Chi-Quang Ngọc

Trả lời