Những ngày qua, nắng nóng kéo dài cũng là thời kỳ cao điểm của mùa khô. Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn Gia Lai luôn đạt cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra rất cao. Vườn Quốc Gia Konkakinh nơi có diện tích rừng rất lớn và có nguy cơ cháy rừng rất cao, nhất là những khu rừng trồng, khu vực giáp ranh với các vùng lân cận. Công tác phòng chống cháy rừng ở đây hiện cũng đang được Ban giám đốc vườn tập trung cao độ với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng.

Tuần tra, kiểm soát lửa rừng.
Tháng ba mùa của con ong đi lấy mật, cũng là thời điểm hàng trăm hộ dân ở làng DkJiêng xã Ayun cùng vào rừng đi lấy mật ong. Họ chia thành từng tổ, nhóm, mỗi nhóm vài người cho đến vài chục người vào sâu trong rừng khai thác mật ong rừng bằng biện pháp truyền thống là đốt lửa hun khói cho ong bay rời tổ để lấy mật. Không chỉ ở những nơi lấy mật, trên đường đi, tại những điểm dừng chân, những người này vẫn có thói quen dùng lửa để phục vụ nấu, nướng. Chính vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao nhất là ở khu vực rừng trồng.
Ông Jak – làng DkJiêng – xã Ayun huyện Mang Yang trên đường đi lấy mật cùng với mọi người dân trong làng cho biết: Mùa này cả làng cùng đi lấy mật ong rừng về bán, có người đặt hàngvới giá thấp nhất là 300 ngàn đồng 1 lít, có bao nhiêu họ cũng mua.Có ngày lấy được 7 đến 8 lít mật, tùy hôm, gặp nhiều thì có nhiều,gặp ít thì có ít.Khi được hỏi việc dùng lửa để đốt ong lấy mật và nấu nướng trên đường đi có sợ cháy rừng không?ông Jak nói; không dám cho nó cháy lâu, cứ đốt lấy mật xong, hay nấu nướng xong rồi dập ngay vì sợ cháy rừng lắm, cháy rừng thì còn gì tổ ong mà đi lấy mật nữa…
Ông Nguyễn Văn Hoan – Giám đốc kiêm hạt trưởng hạt kiểm lâm vước Quốc Gia Konkakinh cho biết:Thời gian qua chúng tôi luôn đặt vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ toàn vẹn sự đa dạng sinh học của vườn là nhiệm vụ hàng đầu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là trong thời điểm mùa khô thế này chúng tôi luôn chú trọng tập trung huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy rừng. Trong đó phòng vẫn là trên hết, khi có cháy rừng xảy ra phải huy động tổng hợp mọi lực lượng khống chế ngay từ đầu.

Phóng viên trao đổi với Giám đốc vườn Quốc gia Konkakinh.
Theo quan điểm chỉ đạo của Ban giám đốc và hạt kiểm lâm Vườn , mỗi khi phát hiện cột khói trong rừng vào bất kỳ thời điểm nào, lực lượng kiểm lâm phải có mặt để kịp thời khống chế ngay từ đầu và thực hiện ngay phương châm 4 tại chỗ. Khi gặp đoàn người vào rừng phải căn dặn bà con phải cẩn trọng với lửa rừng ngay sau khi sử dụng. Đối với các chủ rừng và các địa phương lân cận, Ban giám đốc thường xuyên cử người đi tuyên truyền vận động, ký cam kết quản lý BVR-PCCR định kỳ. Ngoài Ban giám đốc, các phòng ban,các trung tâm cứu hộ, trung tâm tuyên truyền cộng đồng và hạt kiểm lâm, vườn Quốc Gia Konkakinh hiện đang có 8 trạm kiểm lâm địa bàn, mỗi trạm từ 6-8 người, được bố trí đều khắp trên diện tích hơn 42 ngàn ha để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCR. Thời điểm này, các chòi quan sát đặt ở độ cao và vị trí thuận lợi cũng thường xuyên có mặt lực lượng quản lý bảo vệ rừng từ 7h sáng đến 17h chiều, không chỉ quan sát người ra vào rừng, hoạt động lấy mật ong, đốt nương rẫy gần rừng mà còn kịp thời phát hiện những đám cháy từ rất xa qua ống nhòm chuyên dụng.
Vườn Quốc Gia Konkakinh, di sản Asean, tài sản vô cùng quý giá không chỉ của Gia Lai, của Việt Nam mà của cả khu vực Đông Nam Á. Với diện tích hơn 42 ngàn ha, tiếp giáp với rất nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Hơn lúc nào hết, ngoài nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ sự da dạng sinh học phong phú thì công tác phòng chống cháy rừng ở đây nhất là thời kỳ cao điểm của mùa khô không được phép lơi lỏng chút nào với phương châm “ Phòng là chính, phòng toàn diện hiệu quả”./.
Gia Cư-R’Piên