Ngư dân Quảng Ngãi khai thác xa bờ đang hối hả vươn khơi mùa biển mới. Sau những ngày đón Tết Nguyên đán, các bến bãi, cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tấp nập tàu thuyền cập bến bơm nạp nhiên liệu, sẵn sàng vươn khơi với niềm hy vọng thuyền về chở nặng cá tôm.

Hành nghề ở các ngư trường xa bờ, ngoài chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, thiết bị khai thác, liên lạc trên tàu, ngư dân còn mang theo nhiều ước vọng cho một mùa biển an toàn, mùa màng bội thu.
Ngư dân VÕ TẤN THÁI – Thuyền trưởng Tàu cá QNg 97217 TS nói: “Chuyến đầu năm cũng mong ơn trên, trời phật cho chuyến biển kiếm gạo ăn được, anh em trên tàu mình kiếm ít đồng để nuôi vợ, nuôi con”.
Ngư dân NGUYỄN VĂN TÙNG – Máy trưởng Tàu cá QNg 92437 TS cho biết: “Tất cả những qui định của Nhà nước như giám sát hành trình, Icom, máy nhắn tin liên lạc về trạm bờ chúng tôi đã chuẩn bị hết, để gửi về bờ hàng ngày, hàng giờ”.
Những ngày qua, đã có hơn 390 tàu cá, với gần 3.000 ngư dân Quảng Ngãi hành nghề xa bờ vươn khơi trong mùa biển năm 2022. Tại cửa biển Sa Kỳ, nhiều tàu cá khẩn trương làm thủ tục xuất bến di chuyển đến các ngư trường truyền thống. Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đã bố trí lực lượng giải quyết nhanh gọn thủ tục biên phòng, tạo thuận lợi để phiên biển đầu năm của ngư dân được thuận buồm, xuôi gió.
Đại úy PHAN XUÂN HUỀ – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, Quảng Ngãi cho biết: “Đối với công tác kiểm tra kiểm soát, Trạm cũng duy trì đúng 5 kiểm. Trong đó chú trọng về kiểm tra con người, các loại giấy tờ liên quan tàu cá và các trang thiết bị; đồng thời kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu có đảm bảo đúng qui định, có niêm phong kẹp chì hay không. Sau đó làm các thủ tục khác để bảo đảm thuận lợi cho bà con trong quá trình ra khơi”.
Vươn khơi trong mùa biển mới, không chỉ mang theo khát vọng làm giàu cho gia đình và quê hương, ngư dân Quảng Ngãi còn tích cực tham gia cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
Văn Tánh – Nguyễn Ngọc – Như Thạnh