Hiện sức khỏe của 12 công nhân vẫn ổn định, họ phấn khởi vì biết được đã đưa được đường ống vào để bơm nước ra ngoài.
23h15: Ông Vũ Minh Thành, Tổng Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng – đơn vị tham gia cứu hộ từ cửa hầm phía hạ lưu cho biết: đã đề xuất thêm phương án dùng thủy lực để kích tảng đá có đường kính 2 mét trong đất. Đồng thời, sẽ dùng blăng xích hoặc dây tời để vận chuyển tảng đá lớn ra. Cùng đó, lực lượng cứu hộ vận chuyển thủ công đất đá ra ngoài.
Hiện tại, mũi khoan từ phía cửa hầm này đã khoan sâu hơn 30 mét (tức là hơn nửa đoạn đường cần thiết cho đến khoang hầm công nhân mắc kẹt). Việc khoan này vẫn đang tiếp triển tốt, không gặp trở ngại.
Ngoài trời lúc này, theo quan sát của phóng viên, công tác chỉ huy và thường trực vẫn đang sẵn sàng tích cực trong điều kiện trời không mưa nhưng nhiệt độ đã giảm xuống rất lạnh, dưới 15 độ C. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ, kỹ sư, công nhân thuộc các lực lượng vẫn miệt mài hướng về hầm sâu, nơi 12 công nhân đang mong ngóng.
Lúc 22h15: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương, tham gia chỉ huy cứu hộ từ hầm ra cho biết: Lực lượng chức năng vừa liên lạc được với bên trong. Hiện sức khỏe của 12 công nhân vẫn ổn định, họ phấn khởi vì biết được đã đưa được đường ống vào để bơm nước ra ngoài. Như vậy, mực nước sẽ giảm xuống, khả năng an toàn sẽ rất cao.
Ông Kỳ cho biết thêm, trong số công nhân đã có ý xin thuốc hút vì lạnh, nhưng lực lượng chức năng không đồng ý vì khói thuốc trong hầm có thể gây ngạt.
21h40: Lực lượng cứu hộ đã đưa đường ống 60 cm theo mũi khoan vào tận nơi và đang tiến hành hút nước. Tuy lượng nước vừa hút ra chưa được nhiều, nhưng đây là thành quả sau những tiếng đồng hồ nỗ lực khẩn trương của các lực lượng cứu hộ.
21h15: Đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện lực lượng cứu hộ bên trong đang tiến hành khoan 2 mũi khoan và có nhiều dấu hiệu thuận lợi. Sắp xuyên các lớp đất đá để hút nước. Hiện sức khỏe 12 công nhân đang ổn định.

Các lực lượng đang chạy đua cùng thời gian cứu 12 công nhân mắc kẹt
Quan sát nơi cửa hầm, PV thấy lực lượng cứu hộ vừa đưa vào hầm 1 máy khoan hơi. Theo Thượng tá Phạm Phú Tỵ, Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, đây là chiếc khoan hơi có lực mạnh hơn và có khả năng đẩy nhanh được tiến độ khoan hơn.
Lực lượng y tế với gần 10 phương tiện cơ giới và các lực lượng khác túc trực sẵn sàng công tác ứng cứu. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 16 độ C.
Lúc 20h55: Tính đến thời điểm này, 12 nạn nhân đã kẹt trong hầm sập khoảng 36 tiếng đồng hồ. Hiện nay thời tiết trong khu vực rất lạnh, đặc biệt trong hầm càng lạnh hơn. Lực lượng cứu hộ hôm nay đã tiếp tế thức ăn được 4 – 5 lần, chủ yếu nước gừng, sữa, cháo loãng và khí ô xy.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, Theo lực lượng cứu hộ, nhanh nhất 48 giờ tới 12 công nhân mới có thể được cứu thoát.
Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều tối 17/12, Giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội đã liên lạc với lãnh đạo tỉnh đề nghị được tham gia công tác cứu hộ. Công ty này cho biết họ có thiết bị có thể khoan ống đường kính 30cm thẳng từ trên đỉnh đồi xuống đường hầm, nếu chiều cao 70m thì chỉ khoan trong hai giờ nếu không gặp đá tảng. Trước thiện ý này, tỉnh đã đồng ý để doanh nghiệp này đến để phối hợp cứu nạn.
Lúc 20h25: Ông Nguyễn Văn Yên – phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, một mũi khoan đang sắp xuyên thủng qua đường hầm bị lấp. Trước đó, rất nhiều mũi khoan đã bị gãy khi đội cứu hộ khoan vào trong. Sau khi mũi khoan này thành công, dự báo 1-2 tiếng nữa là rút nước ra được. Hiện người thân của các nạn nhân được chính quyền tỉnh, huyện quan tâm, bố trí nơi ăn nghỉ chu đáo.
Ông Yên cũng cho biết, đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe của cả 12 người đều tốt, đồ ăn nước uống được vận chuyển theo đường ống vào đến tận nơi. Anh em hiện hơi lạnh do nước ngập. "Chúng tôi dự tính tìm mọi cách khoan từ trên đỉnh núi xuống với độ sâu 70 m để đưa quần áo vào cho anh em. Công việc này dự tính sẽ được thực hiện trong sáng mai. Nếu làm được việc này, tính mạng của họ sẽ tuyệt đối an toàn'- ông Yên cho biết.
Lúc 20h05: Ông Nguyễn Văn Yên – phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa từ điểm cứu hộ ra ngoài cho biết, anh em công binh và các lực lượng khác đang rất tích cực. Công tác cứu hộ, cứu nạn sẽ theo hai hướng: Luồn đường ống thoát nước vào để rút nước ra sau khi mũi khoan thứ 2 đã thành công.
Một cách nữa là đào một ngách xuyên vào lòng núi để tránh khu vực đang bị bùn đất lấp xuống, đi vào vùng đất nguyên thủy để sang một ngách khác để tiếp cận với 12 nạn nhân. "Tôi thấy tinh thần mọi người rất tích cực, công việc cứu nạn cũng đang hết tiến triển tốt"- ông Yên nói.
Theo ông Yên, riêng việc khoan được mũi khoan thứ 2 đã bảo đảm được tính mạng cho 12 nạn nhân và có thể yên tâm từ nay đến sáng mai, nước ngập không còn gây nguy hiểm cho họ.
theo VOV






