Việt Nam mong muốn Thái-lan sớm ổn định

Cập nhật 25/5/2014, 08:05:34

Ngày 24-5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến tình hình gần đây tại Tháilan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: "Là nước láng giềng trong khu vực và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Thái-lan. Việt Nam mong muốn Thái-lan sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực".

Cùng ngày, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân Việt Nam lưu ý, chưa đi Thái-lan nếu không thật cần thiết cho tới khi tình hình ổn định. Khuyến cáo cũng nêu rõ, cộng đồng người Việt Nam tại Thái-lan tuân thủ các quy định của chính quyền sở tại, kịp thời liên hệ với các Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Thái-lan nếu cần hỗ trợ.

* Trước đó, theo NHK, phát biểu ý kiến khi thăm Nhật Bản, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh bày tỏ quan ngại bất ổn chính trị ở Thái-lan có thể ảnh hưởng kế hoạch hội nhập kinh tế khu vực. Theo Tổng Thư ký ASEAN, hòa bình và ổn định ở một nước ASEAN bị suy yếu sẽ ảnh hưởng các nước thành viên. ASEAN kêu gọi giải pháp dân chủ cho tình hình hiện nay tại Thái-lan và hy vọng nước này sớm vượt qua khủng hoảng.

* Theo báo Dân tộc (Thái-lan), Tư lệnh Lục quân Thái-lan, Tướng Pray-út Chan Ô-cha, Chủ tịch Hội đồng gìn giữ trật tự và hòa bình quốc gia (NPOMC), cơ quan điều hành Chính phủ Thái-lan hiện nay cho biết, NPOMC đã bắt tay xây dựng kế hoạch hành động nhằm đưa đất nước trở lại hoạt động bình thường. Theo đó, quân đội ưu tiên thúc đẩy cải cách và trả nợ cho nông dân theo chương trình trợ giá gạo mà chính quyền cựu Thủ tướng Dinh-lắc Xin-na-vắt đã cam kết, trước khi tiến hành một cuộc bầu cử mới. Tướng Pray-út kêu gọi người dân đóng góp xây dựng đất nước đoàn kết và chấm dứt các cuộc xung đột. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Dinh-lắc đã bị tạm giữ ngay sau khi bà ra trình diện quân đội.

* Sáng 24-5, khoảng 100 người biểu tình trước khu mua sắm Rát-cha-giô-thin ở thủ đô Băng-cốc, phản đối cuộc đảo chính ở Thái-lan. Một số người giương biểu ngữ đòi quân đội trao trả quyền lực cho nhân dân. Đám đông đã sớm giải tán sau khi một chỉ huy của quân đội Thái-lan cảnh báo về vi phạm lệnh thiết quân luật. Các cuộc biểu tình nhỏ cũng diễn ra tại một số địa phương, nhất là miền bắc và đông-bắc Thái-lan phản đối đảo chính.

* Theo hãng truyền thông Thái-lan MCOT, ngày 24-5, chính quyền hành chính Băngcốc (BMA) đã tiến hành chiến dịch dọn dẹp thành phố, nhằm mở lại các tuyến đường trước đây bị phong tỏa làm địa điểm biểu tình. Giới chức BMA cho biết, các tuyến đường chung quanh Tòa nhà Chính phủ Tháilan chưa thể bảo đảm lưu thông trong ngày 24-5 do vẫn còn nhiều chướng ngại vật mà lực lượng biểu tình dựng lên.

* Báo Dân tộc dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng du lịch Thái-lan Pon-thíp Hi-răn-kết kêu gọi thành lập chính phủ mới càng sớm càng tốt giúp khôi phục hoạt động du lịch. Sau cuộc đảo chính, gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã khuyến cáo công dân của mình thận trọng khi du lịch "đất nước nụ cười", gây tổn thất nặng nề cho ngành du lịch Thái-lan. Hiện du khách ở Mỹ, Ca-na-đa, Anh và nhiều quốc gia châu Âu đã hoãn kế hoạch thăm Thái-lan; nhiều hãng lữ hành quốc tế cũng hủy "tua" tới Thái-lan trong tuần qua.

* Cao ủy LHQ về nhân quyền N.Pin-lay cảnh báo, quân đội Thái-lan có thể vi phạm luật nhân quyền quốc tế vì đã áp dụng các biện pháp thiết quân luật nghiêm ngặt, đình chỉ Hiến pháp, cấm các hoạt động vui chơi giải trí và bắt giữ hàng loạt nhân vật chính trị cấp cao và công dân nước này. Bà Pin-lay bày tỏ lo ngại về tình hình hiện nay ở Thái-lan, kêu gọi chính quyền quân sự nước này nhanh chóng khôi phục trật tự luật pháp đất nước.

* Mỹ tuyên bố tạm ngừng cấp khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 triệu USD, chiếm khoảng một phần ba tổng viện trợ của Mỹ dành cho Thái-lan.Oa-sinh-tơn cũng xem xét khoản viện trợ còn lại. Theo nguồn tin của Lầu năm góc, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng R.Ô-lai-nô đã điện đàm với Tư lệnh Lục quân Thái-lan, Tướng Pray-út Chan Ô-cha, hối thúc Băng-cốc sớm quay trở lại các nguyên tắc dân chủ.

Theo Nhân Dân

Trả lời