Viếng mộ đầu năm

Cập nhật 19/2/2015, 11:02:03

Trong những ngày Tết đến Xuân về, nhất là ngày mùng 1 Tết gắn liền với nhiều nét đẹp văn hóa mang tính cổ truyền của dân tộc Việt Nam như: viếng mộ đầu năm, đi chùa đầu năm, “mùng 1 Tết cha”… Những nét đẹp văn hóa ấy tựu trung thể hiện lòng nhân nghĩa, thủy chung, hiếu đạo của người dân đất Việt.

 

Người dân đi viêng mộ đầu năm mới.

 

Cũng như những năm trước, ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết Ất Mùi 2015 dòng người từ khắp nơi đổ về các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh để hương khói ông bà, tổ tiên. Trong những thời khắc thiêng liêng của đầu năm mới, ai cũng muốn tranh thủ dành những tình cảm, sự quí trọng, biết ơn đối với những người thân của mình đã khuất. Có những người cả năm đi làm ăn xa nhưng khi Tết đến Xuân về cũng đều tranh thủ về quê để hương khói mồ mả, tổ tiên, những người thân của mình đã khuất. Lặng lẽ bên những phần mộ, nhiều người thể hiện lòng thành kính, biết ơn và cầu mong người thân của mình đã khuất phù hộ cho bản thân và gia đình mình năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

 

Anh Nguyễn Cao Trí- TP Pleiku chia sẻ: Năm nào cũng vậy, vào sáng sớm mùng 1 Tết tôi cùng các con đều tranh thủ lên hương khói, thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên đã sinh thành, dưỡng dục mình.

 

Viếng mộ đầu năm là nét văn hóa mang tính tâm linh của dân tộc Việt Nam. Hương thơm từ những nén nhang thể hiện tấm lòng, đạo nghĩa và sự tri ân của người còn sống đối với tổ tiên, ông bà. Đây là nét đẹp văn hóa, đậm tính nhân văn được gìn giữ từ bao đời nay của người dân đất Việt./.

 

Hà Đức-Minh Trí

Trả lời