Việc làm nhỏ ý nghĩa lớn của người cao tuổi buôn Ma Hinh, xã Đất Bằng

Cập nhật 15/1/2016, 15:01:16

Nhiều người nghĩ những cụ già tuổi đã cao, sức đã yếu thì không còn làm được gì, nhưng với hội viên Hội Người cao tuổi  xã Đất Bằng, huyện Krông Pa thì khác, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương nhiều người cao tuổi không chỉ hiến đất làm đường mà họ còn bảo ban con cháu di dời chuồng trại giữ vệ sinh môi trường. Đi đầu trong phong trào này là các cụ ở buôn Ma Hinh.

 

Hội Người cao tuổi buôn Ma Hinh nói riêng và người cao tuổi xã Đất Bằng nói chung đã tuyên truyền, vận động hội viên chung sức, đồng thời, động viên các con, các cháu nuôi nhốt bò, heo ra xa nhà, cùng tham gia bảo vệ môi trường

Dù đã trải qua gần 80 mùa rẫy, cái lưng đã còng, đôi chân cũng đã mỏi nhưng ông Kpă Rít, hội viên Hội Người cao tuổi buôn Ma Hinh xã Đất Bằng vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội, nêu gương sáng chung sức bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới. Trước đây đàn bò, đàn heo, đàn dê của gia đình ông được nuôi nhốt ngay dưới sàn nhà. Mùa mưa cũng như mùa nắng đều bốc lên mùi hôi thối, tạo điều kiện thuận lợi cho ruồi, muỗi phát triển. Từ khi được chính quyền và Hội Người cao tuổi tuyên tuyền về những tác hại của việc nuôi nhốt bò, heo gần nhà ở bản thân ông Brít đã hiểu và cùng gia đình di dời chuồng ra xa nhà.

Ông Kpă Brít –Buôn Ma Hinh xã Đất Bằng-Krông Pa chia sẻ: “Làm chuồng bò xa nhà là khỏe. Trước mình ăn cơm cũng mùi thúi xa nhà mới được chứ. Không làm xa nhà ô nhiễm môi trường. Hồi xưa thì nhốt dưới sàn hiện nay đỡ xa nhà không ở gần nhà nữa”.

Buôn Ma Hinh có 20 hội viên thì 100% hộ gia đình không còn nuôi nhốt bò, heo dưới gầm sàn nhà mà có chuồng riêng xa nhà, gia đình nào cũng có giếng nước, nhà cầu hợp vệ sinh.

Ông Rơ Chăm Sơn, Chi Hội trưởng Hội Người cao tuổi buôn Ma Hình-xã Đất Bằng-Krông Pa nói: “Các hội viên tích cực tham gia di dời chuồng bò sợ hôi phân bò, ảnh hưởng đến môi trường trong gia đình”.

Hội Người cao tuổi xã Đất Bằng có hơn 140 hội viên ở 9 chi hội với 100% hội viên là người dân tộc thiểu số. Theo phong tục tập quán bao đời nay của người Jrai vẫn thường nhốt gia súc, gia cầm ngay dưới sàn nhà. Phát huy vai trò người cao tuổi chi hội Hội Người cao tuổi buôn Ma Hinh nói riêng và người cao tuổi xã Đất Bằng nói chung đã tuyên truyền, vận động hội viên chung sức, đồng thời, động viên các con, các cháu nuôi nhốt bò, heo ra xa nhà, cùng tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hiện một số buôn như Ama Nhe, Ama Lông, Ơi Khẳm cũng đã có nhiều hội viên thực hiện việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa này. 

Ông Rơ Ô Blia, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đất Bằng-Krông Pa cho biết: “Trong thời gian qua nhất là buôn Ma Hinh triển khai vận động hội viên để thực hiện di dời chuồng trại nói chung trong đó chuồng bò, heo, gà, dê xa nhà khoảng 5 đến 10 m. Theo kế hoạch về chương trình xây nông thôn mới bảo vệ môi trường Hội cao tuổi cũng đưa ra kế hoạch chung sức bảo vệ môi trường, cũng đã có phiếu đăng ký cho hội viên một thực hiện trong chương trình bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”.

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn của cả nước và mục đích lớn nhất của chương trình chính là làm thay đổi diện mạo của nông thôn và nâng cao đời sống cho những người dân. Việc nêu gương sáng tích cực tham gia bảo vệ môi trường của người cao tuổi buôn Ma Hinh xã Đất Bằng, huyện Krông Pa rất đáng để mọi người cùng học tập. Họ xứng đáng là những cây cao bóng cả, tỏa mát buôn làng./.  

 

 

Ngô Thu-Sơn Trung ( Đài TT-TH Krông Pa)

Trả lời