Hơn 42.600 là số công dân trong độ tuổi lao động từ các tỉnh, thành phía Nam trở về tỉnh Gia Lai tính đến tháng 10/2021. Trong đó, huyện Chư Prông là một trong những địa phương của tỉnh có số lượng công dân trong độ tuổi lao động trở về nhiều với gần 3.700 lao động. Sau một thời gian trở về địa phương, hiện nay nhiều lao động cũng đã quay trở lại miền Nam làm việc; một số khác thì cũng đã tìm được việc làm tạm thời tại địa phương trong thời điểm tỉnh đang bước vào mùa thu hoạch một số loại nông sản. Cùng với đó, các địa phương cũng đang nỗ lực trong kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội việc làm cho số lao động có nhu cầu tìm việc làm mới trong tình hình hiện nay.

Sau hơn 02 tháng trở về nhà từ Bình Dương, từ đầu tháng 11/2021 đến nay, anh Khu Khang ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông đã tìm được công việc tạm thời đó là hái cà phê thuê cho những hộ trồng cà phê ở xã. Với công hái khoán theo sản lượng, thu nhập bình quân mỗi ngày giúp anh có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Trong tình hình dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương như hiện nay thì có việc làm, dù chỉ là thời vụ cũng giúp nhiều lao động như anh Khang đỡ lo phần nào so với nhiều lao động vẫn còn đang thất nghiệp.
Anh Khu Khang – Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông nói: “Hái khoán được trên 200 ngàn cũng đỡ. Hết mùa cà thì nếu mà ổn thì chắc có khả năng xuống đó, mà không ổn thì ở lại tìm việc ở quê mình”.
Hiện nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang bước vào thu hoạch rộ cà phê niên vụ 2021-2022 nên nhu cầu tìm lao động để thu hái khá nhiều, và đó chính là điều kiện thuận lợi cho nhiều lao động tìm được việc làm; nhất là đối với những lao động vừa trở về từ các tỉnh, thành phía Nam trong thời gian vừa qua. Trước mắt, nhiều lao động tại xã Bàu Cạn trở về từ miền Nam đang lao động thời vụ thu hái cà phê và nhiều lao động cũng có tâm lý ở lại tỉnh tìm việc làm mới trong thời gian tới.
Chị Ksor Na – xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “Dịch mà có công việc thì cũng đỡ, nếu dịch mà không có công việc thì chắc khó khăn. Chắc sẽ tìm việc tại địa phương thôi, không đi xa;tại vì con cái ở nhà lớn rồi, đi học rồi không có ai chỉ dẫn, đưa đón nó”.
Ông Chu Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “ Trong bối cảnh dịch thì lượng công dân,người làm cà phê từ các tỉnh thành khác về địa phương cũng hạn chế. Thì đây cũng là một thuận lợi để bà con về có công ăn việc làm ổn định ở địa phương. UBND xã cũng có làm việc với 4 công ty, trong đó có công ty T&H về sản xuất chế biến gỗ,rồi công ty chè, công ty điện gió trên cơ sở sau này đi vào hoạt động ổn định. Thì qua nắm bắt nhu cầu công việc cụ thể, UBND xã kết nối làm sao tạo điều kiện cho bà con yên tâm công tác và có công việc ổn định tại địa phương”.
Theo thống kê của UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, đa số lao động từ các tỉnh, thành miền Nam trở về xã đều có đất sản xuất nông nghiệp nên hiện tại nhiều người cũng đã phát triển kinh tế tại gia đình. Ngoài ra theo thống kê của xã thì hiện trên địa bàn cũng có 77 lao động trở về từ miền Nam đang gặp khó khăn muốn tìm việc làm tại địa phương. Đối với số lao động này, xã sẽ tiếp tục kết nối để giúp người lao động sớm tìm được việc làm ổn định./.
Mỹ Tiến, Minh Trung