Ngày 10/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai ở đơn vị bầu cử số 3, gồm các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri ở các địa phương đã được nghe giới thiệu tiểu sử, lý lịch trích ngang của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3; gồm: ông Y Thanh Hà Niê KDăm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Lê Hoàng Anh – Giám đốc Thư viện Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; bà Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Gia Lai; ông Vũ Hồng Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện và bà Rah Lan H’Dry – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Ia Pa.
Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt về lý lịch, tiểu sử trích ngang và chương trình hành động của các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc, cử tri ở huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa đều đánh giá cao về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực của từng ứng cử viên và cho rằng tất cả ứng cử viên đều xứng đáng được giới thiệu để cử tri bầu chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Qua đây, cử tri ở huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa cũng thống nhất cao về chương trình hành động của các ứng cử viên khi được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể và sát với tình hình thực tế ở tỉnh Gia Lai. Cử tri cũng kỳ vọng, các ứng cử viên sau khi được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động đã đề ra; thể hiện được vai trò là người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân và xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Thay mặt các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai tại đơn vị bầu cử số 3, ông Y Thanh Hà Niê KDăm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cảm ơn những ý kiến tham gia góp ý và tâm tư, nguyện vọng mà cử tri 2 địa phương đề đạt, gửi gắm. Qua đó, bản thân cũng như từng ứng cử viên nhận thấy phải có trách nhiệm cao hơn nữa khi được cử tri tin tưởng, có những chia sẻ và cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri ở 2 địa phương để bầu các ứng cử viên làm đại biểu Quốc hội. Và khi được bầu chọn là đại biểu Quốc hội, bản thân cũng như các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Gia Lai sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ của một người đại biểu dân cử; tích cực tham gia thảo luận để quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, sớm đưa tỉnh Gia Lai trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên; đồng thời, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là bà con người dân tộc thiểu số và miền núi./.
Đức Hải