Sáng nay (12/5), các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII ở đơn vị bầu cử số 6 và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Chư Prông khóa XIII đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Ia Drang, huyện Chư Prông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, lý lịch trích ngang của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, gồm: Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Đình Phương – Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế – Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Rah Lan H’Chiểu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Prông; bà Ngô Thị Hoàng Oanh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Prông; ông Võ Văn Thiệu – Phó trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Chư Prông và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Chư Prông khóa XIII.
Qua nghe tiểu sử, lý lịch trích ngang và chương trình hành động khi được bầu làm đại biểu HĐND các cấp của các ứng cử viên trình bày tại hội nghị, phát biểu ý kiến, cử tri xã Ia Drang đều đánh giá các ứng cử viên đều có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác; các chương trình hành động cụ thể, rõ ràng, sát với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như ở huyện Chư Prông. Qua đây, cử tri cũng kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND các cấp sẽ tiếp tục giành nhiều sự quan tâm đến việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu nhằm góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống cho người dân ở huyện biên giới Chư Prông.
Đại diện các các ứng cử viên, Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn những ý kiến tham gia góp ý và chia sẻ của cử tri xã Ia Drang. Qua đây, cũng xin hứa dù có trúng cử hay không thì trên bất kỳ cương vị công tác nào sẽ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết thấu đáo những kiến nghị chính đáng của người dân; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội để Nhân dân yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, ổn định đời sống./.
Đức Hải