Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ “sát cánh” giúp Ukraina giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời cảnh báo cộng đồng quốc tế “sẽ buộc Nga phải trả giá” nếu không hợp tác giải quyết căng thẳng Ukraina.
Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra khi Thủ tướng tạm quyền của Ukraina đến hội đàm tại Nhà Trắng (Washington) hôm 12.3 (giờ Mỹ). Ông Obama hy vọng cuộc hội đàm sắp tới giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Anh sẽ giúp Nga “suy nghĩ lại”. Nếu không, Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng “cộng đồng quốc tế… sẽ buộc phải bắt Nga trả giá”. Ông Obama cũng nói, Mỹ sẽ “bác bỏ hoàn toàn” kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea, sẽ diễn ra vào ngày 16.3 tới.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã bác bỏ cáo buộc trên. Ông cho biết, Nga đã cho phép phía Ukraina thực hiện các chuyến bay quan sát trên không phận Nga, để có thể khẳng định “hoàn toàn không có nguy cơ đe dọa nào từ phía các lực lượng vũ trang Nga đối với Ukraina”.
Trong một diễn biến liên quan, Hãng tin Nga ITAR-TASS cho hay, các đơn vị thuộc quân đội Nga đang tăng cường hoạt động huấn luyện thao trường tại các căn cứ dọc biên giới phía Đông (giáp Ukraina). Chiến dịch huấn luyện, kéo dài đến hết tháng 3, để kiểm tra toàn diện tình trạng phối hợp của các đơn vị trong nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu tại địa hình và căn cứ lạ.
Theo Lao Động ĐT